Thứ hai, 29/8/2016, 11h45

Lần đầu tiên tổ chức lễ hội diều trên bãi biển

Lần đầu tiên tổ chức lễ hội diều trên bãi biển

Thứ hai, 29/08/2016, 10:51 (GMT+7)

(SGGP).- Chiều 28-8, tại biển Mỹ Khê đoạn vòng xoay đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà) diễn ra Lễ hội Diều “Đà Nẵng sắc màu 2016” với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Đây là một trong những hoạt động do Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Lễ hội Đà Nẵng tổ chức hướng đến chào mừng kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Hơn 100 con diều được trang trí với nhiều hình dáng, màu sắc độc đáo của các Câu lạc bộ diều đến từ Huế, Hội An, TPHCM, Đà Nẵng trình diễn.

Ngoài trình diễn diều (ảnh), lễ hội còn có các hoạt động khác như: trưng bày diều và đèn lồng độc đáo được thiết kế bởi các nghệ nhân đến từ Đà Nẵng, Huế, Hội An và TPHCM; trưng bày và sắp đặt các lốp xe tái chế được sử dụng để vẽ tranh cát; các hoạt động trò chơi dân gian như bịt mắt đánh chuông, đi cà kheo, qua cầu đập trống, gánh gồng qua cầu khỉ…

NGUYÊN KHÔI

- See more at: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/mientrung/2016/8/431853/#sthash.jFhvF256.dpuf

Chiều 28-8, tại biển Mỹ Khê đoạn vòng xoay đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà) diễn ra Lễ hội Diều “Đà Nẵng sắc màu 2016” với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Đây là một trong những hoạt động do Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Lễ hội Đà Nẵng tổ chức hướng đến chào mừng kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Hơn 100 con diều được trang trí với nhiều hình dáng, màu sắc độc đáo của các Câu lạc bộ diều đến từ Huế, Hội An, TPHCM, Đà Nẵng trình diễn.
Ngoài trình diễn diều (ảnh), lễ hội còn có các hoạt động khác như: trưng bày diều và đèn lồng độc đáo được thiết kế bởi các nghệ nhân đến từ Đà Nẵng, Huế, Hội An và TPHCM; trưng bày và sắp đặt các lốp xe tái chế được sử dụng để vẽ tranh cát; các hoạt động trò chơi dân gian như bịt mắt đánh chuông, đi cà kheo, qua cầu đập trống, gánh gồng qua cầu khỉ…

NGUYÊN KHÔI (SGGP)