Thứ ba, 22/11/2016, 13h09

Làn gió mới từ một ngôi trường

“Diện mạo của Trường THPT Nguyễn Du đang thay đổi từng ngày”, nhiều bậc phụ huynh có con em là HS Trường THPT Nguyễn Du hồ hởi vui mừng chia sẻ...

Thầy cô giáo trong Hội đồng liên tịch Trường THPT Nguyễn Du

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Tháng 9-2016, theo sự phân công của cấp trên, thầy Huỳnh Thanh Phú được chuyển về công tác tại Trường THPT Nguyễn Du, đảm nhận vị trí Hiệu trưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn, thầy Phú đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ nhiều phía. Bên cạnh sự chăm lo xây dựng, tôn tạo cảnh quang sân trường, thầy Phú luôn tìm các giải pháp xây dựng nền nếp dạy - học, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao ý thức cho đội ngũ GV.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du

Vì lẽ đó, khối đoàn kết thống nhất trong Hội đồng sư phạm của nhà trường ngày càng được thắt chặt. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là một trong những mục tiêu quan trọng được nhà trường đặt lên hàng đầu. Năm học 2015-2016, Trường THPT Nguyễn Du có 10 HS đạt giải HS giỏi cấp TP khối 12, 28 HS đạt huy chương kỳ thi Olympic khối 10, 11; 1 giải nhì kỳ thi giải toán trên máy tính bỏ túi cấp TP; tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT là 100%, tỷ lệ đậu ĐH, CĐ là 99,75%. Về thành tích TDTT, trường có 2 huy chương bạc cấp TP (Karate và Judo), 1 huy chương đồng cấp TP (Judo). Trong năm học này, nhà trường đang nỗ lực đạt được những kết quả phấn khởi hơn nữa để mỗi năm học đi qua là cả một bước tiến lớn so với những năm học trước. Không bằng lòng với những gì đã đạt được, tập thể nhà trường vẫn không ngừng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện cả về chuyên môn, trau dồi đạo đức lối sống, xứng đáng với niềm tin của HS cũng như phụ huynh nhà trường.

Sự nhiệt tình, lòng hăng say, yêu nghề của thầy Huỳnh Thanh Phú cùng đội ngũ cán bộ, GV của nhà trường đã góp phần nâng cao chất lượng toàn diện tại Trường THPT Nguyễn Du. Được biết, nhà trường đã bố trí tủ lạnh, lò vi sóng... để chăm lo đời sống GV vào giờ giải lao. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của GV chính là một trong những giải pháp xây dựng một ngôi trường thân thiện, hiệu quả, bổ trợ tốt cho quá trình giáo dục. Thầy Lâm Vũ Công Chính (GV Trường THPT Nguyễn Du) chia sẻ: “Thầy Hiệu trưởng mới về công tác tại trường trong một thời gian ngắn nhưng trường đã có những chuyển biến tích cực. Thầy luôn đặt quyền lợi của GV - HS lên trên hết. Sự tận tâm, tận tụy của thầy là tấm gương cho những GV trẻ như chúng tôi noi theo, tiếp thêm động lực để chúng tôi cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường”.

Sức sống mới, diện mạo mới

Muốn HS đạt hiệu quả trong học tập, rèn luyện thì môi trường giáo dục đóng vai trò quan trọng. Nhà trường từng bước chú trọng, phát triển các câu lạc bộ, tạo ra những sân chơi bổ ích cho HS toàn trường như CLB Public Speaking, CLB Kỹ năng nói trước công chúng, CLB Flash mob... Bên cạnh việc truyền dạy kiến thức về khoa học xã hội, Trường THPT Nguyễn Du còn hướng dẫn cho HS những kỹ năng trong cuộc sống giao tiếp, làm việc nhóm...

Tháng 10 vừa qua, cuộc thi “Rung chuông vàng” lần đầu tiên được tổ chức cho các bạn HS các khối lớp của trường đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Chương trình giao lưu “Đờn ca tài tử năm học - 2017” cũng đem đến nhiều hứng khởi, bổ ích cho HS của trường. Thể loại âm nhạc dân tộc khó thu hút giới trẻ nhưng HS Trường THPT Nguyễn Du đã thể hiện sự quan tâm, tìm hiểu những giá trị truyền thống của dân tộc. Là người lên kế hoạch, tổ chức chính chương trình này, thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du - chia sẻ: “Nhà trường muốn đờn ca tài tử “đánh thức” giới trẻ từ ghế nhà trường. Đây là hoạt động thiết thực mang các thể loại nhạc dân tộc đến gần với HS, giúp thế hệ trẻ không bỏ quên những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc mình. Để đờn ca tài tử đến được với giới trẻ thì phải bắt đầu từ nhà trường”.

Bên cạnh đó, những chuyến đi về nguồn, tham quan các khu di tích lịch sử cũng được các em HS hào hứng tham gia. Những chuyến đi như thế không chỉ giúp các em có điều kiện tìm hiểu về lịch sử dân tộc mà còn cho các em có cơ hội được học hỏi, giao lưu với nhau, phát triển các kỹ năng sống cần thiết của bản thân. Đồng thời, đó cũng là những giờ phút thư giãn thoải mái, thắt chặt thêm tình thầy - trò.

Các em HS Trường THPT Nguyễn Du tham gia hoạt động ngoại khóa

Không chỉ dạy cho các em kiến thức, những kỹ năng cần thiết, nhà trường còn hướng HS đến những hoạt động xã hội, dạy các em về tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia trong cuộc sống hàng ngày. Vừa qua, toàn bộ GV, nhân viên nhà trường cùng HS đã tham gia ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống.

Một sức sống mới, một diện mạo mới ở Trường THPT Nguyễn Du đã cho thấy sự nỗ lực, cố gắng hết mình của tập thể nhà trường, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của người đầu tàu ở trường. Nhiều phụ huynh - HS đã quen thuộc với hình ảnh thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường chào đón phụ huynh - HS vào mỗi buổi sáng với nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt người thầy. Những hành động tưởng chừng như rất nhỏ ấy lại mang nhiều ý nghĩa to lớn, tạo niềm vui cho các em khởi đầu một ngày học mới. Để mỗi ngày đến trường của HS là một ngày vui, cần lắm những hành động, sự quan tâm chân tình như thế...

Yên Hà