Thứ bảy, 28/7/2018, 22h46

Lan tỏa tình yêu với áo dài

Không ch đơn thun là trang phc truyn thng, áo dài còn là bn sc, là quc hn, quc túy ca dân tc. Cuc thi “Tìm kiếm gương mt n sinh áo dài 2018” đã thêm phn lan ta tình yêu áo dài trong n sinh.

Nhà báo Nguyn Đt, Thư ký tòa son Báo Giáo dc TP.HCM trao gii nht cho n sinh Đoàn Thiên Ân (Trưng THPT Th Thiêm)

Yêu như là... yêu thôi

Sau 3 tháng tranh tài, cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt nữ sinh áo dài 2018” đã khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về nữ sinh Đoàn Thiên Ân đến từ Trường THPT Thủ Thiêm. Có lẽ, sự lựa chọn này cũng hết sức khó khăn cho ban giám khảo bởi các nữ sinh tham gia cuộc thi đều xứng đáng. Ở các em đều có sự nỗ lực, cố gắng và đều có một tình yêu tha thiết với áo dài.

Là người đoạt ngôi vị quán quân, nữ sinh Đoàn Thiên Ân đã thể hiện nổi bật tình yêu của mình với áo dài xuyên suốt chặng đường cuộc thi. Theo Đoàn Thiên Ân, “mỗi quốc gia trên thế giới đều có nền văn hóa đặc trưng, trong đó áo dài là trang phục đặc trưng, truyền thống của dân tộc Việt Nam, biểu hiện ở việc trong các cuộc thi trong nước và quốc tế, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và thế giới không thể thiếu sự góp mặt của trang phục áo dài. Áo dài chính là hình ảnh đại diện cho Việt Nam, khi nhắc đến Việt Nam hầu như ai cũng nghĩ đến tà áo dài thướt tha. Đất nước đang phát triển, đổi mới và tiến bộ từng ngày, trang phục áo dài cũng phát triển và đổi mới theo từng nhịp độ đó. Trang phục là biểu hiện bên ngoài, khi ăn mặc đẹp, khi khoác trên mình tà áo dài đổi mới cũng đồng nghĩa là khi con người đã ấm no, hạnh phúc. Em nghĩ đó chính là hòa bình”. Niềm vui của Thiên Ân càng lan tỏa hơn khi toàn bộ các bạn nữ sinh và cô giáo của Trường THPT Thủ Thiêm sẽ được tặng một bộ vải áo dài đồng phục từ nhãn hàng Lencii - thương hiệu Thái Tuấn trong năm học 2018-2019.

Tại đêm chung kết, có thí sinh tự tin sải bước trên sàn diễn, có thí sinh còn ngại ngùng, lúng túng... nhưng các em đều làm khán giả “say” lòng bởi sự trong sáng, nhẹ nhàng trong hình ảnh tà áo dài. 20 thí sinh trải qua các phần thi trang phục áo dài cách tân - tự giới thiệu bản thân, trang phục áo dài truyền thống, trang phục áo dài trắng nữ sinh của nhãn hàng Lencii - thương hiệu Thái Tuấn do NTK Việt Hùng thiết kế đã làm khán giả say sưa dõi theo.

Sân chơi ý nghĩa

Với ngôi vị á quân, nữ sinh Phạm Ngọc Thiên Thư (Trường THPT An Lạc) chinh phục người đối diện bởi nét hồn nhiên, trong sáng. Đến với cuộc thi, Thiên Thư càng ý thức hơn việc giữ gìn hình ảnh áo dài ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. “Càng hiện đại người ta lại mong muốn có nhiều sự sáng tạo hơn, và ngay cả trong phong cách sống cũng như thời trang của con người cũng theo đà đó được sáng tạo ngày càng mới lạ hơn, độc đáo hơn. Thế nhưng với một đất nước giàu văn hóa truyền thống như Việt Nam thì việc sáng tạo phải dựa trên yếu tố gìn giữ bản sắc dân tộc. Là một người con gái Việt khoác lên mình tà áo dài của dân tộc, em luôn ý thức rằng mình đang mặc trên mình không đơn giản là một bộ trang phục áo dài mà đó còn là khí phách, là quốc hồn của dân tộc. Áo dài trong xã hội hiện đại dù có được sáng tạo như thế nào đi nữa thì vẫn phải giữ được sự duyên dáng, thướt tha vốn có để tôn lên hết nét đẹp người con gái”, Song Thư chia sẻ trong phần thi ứng xử của chính mình.

Cuc thi “Tìm kiếm gương mt n sinh áo dài” đã tr thành sân chơi ý nghĩa cho n sinh yêu áo dài. Chương trình đã giúp các thí sinh đưc tham gia các hot đng tri nghim thú v: tham gia lp hun luyn k năng sng; k năng giao tiếp; hc n công gia chánh vi phn hc và làm bánh; hc cm hoa; tham gia lp hc chăm sóc và làm đp bn thân, hc k năng trình din catwalk vi trang phc áo dài; hc k năng giao tiếp bng tiếng Anh, tham gia hot đng Roadshow “Tôi yêu áo dài” bng xe đp trên các con đưng trung tâm thành ph

Cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt nữ sinh áo dài” do Báo Giáo dục TP.HCM, VTM Online và Công ty Truyền thông NVV tổ chức với sự đồng hành của nhãn hàng Lencii - thương hiệu Thái Tuấn đã trở thành sân chơi ý nghĩa cho nữ sinh yêu áo dài. Chương trình đã giúp các thí sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị: tham gia lớp huấn luyện kỹ năng sống; kỹ năng giao tiếp; học nữ công gia chánh với phần học và làm bánh; học cắm hoa; tham gia lớp học chăm sóc và làm đẹp bản thân, học kỹ năng trình diễn catwalk với trang phục áo dài; học kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tham gia hoạt động Roadshow “Tôi yêu áo dài” bằng xe đạp trên các con đường trung tâm thành phố…

Được đồng hành cùng các nữ sinh suốt chặng đường của cuộc thi lại càng cảm nhận được tình cảm của các em dành cho áo dài, không đơn thuần là thích mặc nữa mà là yêu áo dài, một tình yêu “yêu như là… yêu” như cách nói của một thí sinh dự thi. Các em yêu áo dài bằng một tình yêu rất hồn nhiên, chân thật. Những khoảnh khắc đáng nhớ của sân chơi này sẽ là kỷ niệm đẹp đáng được lưu giữ lại trong những năm tháng các em còn ngồi dưới mái nhà trường.

Bài, nh: Yên Hà