Thứ năm, 28/9/2017, 21h02

Lan tỏa văn hóa giao thông cho giới trẻ

Bui công b cuc thi “Đi xe đp vì môi trưng văn hóa giao thông Cúp Casumina” ln th 7 - năm 2017, do S GD-ĐT TP.HCM, Báo  Giáo dục TP.HCM , Ban ATGT TP, Trưng CĐ Kinh tế - K thut TP.HCM phi hp t chc vi s tài tr chính ca Công ty C phn Cao su min Nam (CASUMINA) va đưc t chc ti Hi Nhà báo TP.HCM sáng 27-9.

Ông Nguyn Thanh Tú, Tng Biên tp Báo Giáo dc TP.HCM  - Trưng ban t chc đang chia s v cuc thi

Để cuộc thi được thành công tốt đẹp, các đơn vị đồng hành đã và đang cùng chung tay góp sức nhằm đem đến cho 3.000 em HS một cuộc thi ý nghĩa, bổ ích và an toàn.

Cùng chung tay cho mt cuc thi thành công

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM - Trưởng ban tổ chức cho biết, đây là chương trình truyền thống do báo và các đơn vị phối hợp tổ chức nhằm giúp cho các em HS, đặc biệt là các em HS THPT trên địa bàn thành phố xây dựng ý thức về văn hóa giao thông, văn hóa đường phố, tuyên truyền cổ động để mọi người tham gia giao thông một cách ý thức hơn. Qua đó, cuộc thi cũng hướng đến việc tuyên truyền trong cộng đồng về vấn đề lưu thông bằng các phương tiện như xe đạp, đi bộ, dịch vụ công cộng nhằm góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Tú, quy mô cuộc thi năm nay có phần thu hẹp hơn so với những năm trước và được tổ chức ở địa điểm mới, lộ trình của phần thi diễu hành cũng ngắn hơn so với mọi khi khoảng một nửa (3,5km). Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn đảm bảo về nội dung và ý nghĩa của cuộc thi và đặc biệt cơ cấu giải thưởng vẫn không có gì thay đổi. Cùng với sự phối hợp của Phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD-ĐT TP) trong việc triển khai kế hoạch cuộc thi đến các đơn vị, cho thấy có khoảng 3.000 HS đang rất háo hức được tham gia cuộc thi. Ở lần thi này, các em cũng sẽ được cùng nhau tranh tài trong phần diễu hành bổ ích, phần thi lý thuyết hấp dẫn theo hình thức rung chuông vàng và phần thi dành cho cổ động viên đầy sôi động.

Trong không khí chào đón cuộc thi đầy hào hứng này, Ông Lê Thanh Phong, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su miền Nam (CASUMINA), đại diện cho đơn vị đồng hành khẳng định: “Chương trình Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức hàng năm trên địa bàn thành phố là hoạt động nhằm giáo dục ý thức văn hóa giao thông cho các em HS THPT và TTGDTX, đồng thời góp phần tuyên truyền cho người dân chấp hành tốt luật giao thông khi tham gia giao thông trên đường. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục đồng hành và tài trợ cho chương trình này, và cùng phối hợp với báo và các đơn vị nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc chấp hành luật giao thông trong môi trường học đường, góp phần hạn chế TNGT cũng như phòng tránh được các sự cố đáng tiếc khi các em trên đường đến trường”.

Nhận thấy công tác tuyên truyền giáo dục ý thức cho HS và cộng đồng trong việc chấp hành luật lệ giao thông là một trong những điều kiện tiên quyết nhằm xây dựng thành phố văn minh, ông Ngô Quang Vinh (Chủ tịch Liên đoàn xe đạp - mô tô TP.HCM), đơn vị đã đồng hành xuyên suốt với chương trình trong những năm qua cho biết, năm nay mặc dù kinh phí eo hẹp, nhưng lực lượng mô tô xã hội hóa của Liên đoàn xe đạp - mô tô TP.HCM vẫn sẽ hỗ trợ thiện nguyện tuyệt đối cho ban tổ chức, để dẫn đường và bảo vệ cho hành trình diễu hành của các em HS trong cuộc thi năm nay và cả những năm sắp tới. Ông Vinh bày tỏ: “Bên cạnh việc hỗ trợ diễu hành ở cuộc thi, chúng tôi cũng sẽ tình nguyện trong việc tìm nhà tài trợ phụ, giúp cho cuộc thi hữu ích này ngày càng được nhân rộng và lớn mạnh hơn nữa, nhằm góp phần đầu tư giáo dục về ATGT cho các HS, vì một tương lai giàu đẹp và văn minh của thành phố”.

Sơ đ diu hành ca cuc thi “Đi xe đp vì môi trưng văn hóa giao thông năm 2017”

Với vai trò là Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP, ông Nguyễn Ngọc Tường, người đã đồng hành với chương trình từ những ngày đầu tiên cho đến nay khẳng định: “Cuộc thi “Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông” là một chương trình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng trong việc xây dựng ý thức giao thông cho HS THPT và cộng đồng. Đó là mục đích và yêu cầu mà chúng ta đã làm được trong 6 năm qua. Mô hình hữu ích này cần được nhân rộng ra ở các địa bàn, địa phương, phối hợp với báo đài để tuyên truyền cho nhân dân thành phố và nhân dân cả nước”. Theo nhận định của ông Tường, phạm vi cuộc thi năm nay tuy nhỏ hơn so với mọi năm, nhưng quy mô và ý nghĩa vẫn đảm bảo theo yêu cầu công việc và mục đích mà ban tổ chức đã đề ra, và Ban ATGT luôn đồng tình và ủng hộ kế hoạch này. Ông Tường cho biết thêm, ở những năm đầu tiên, Ban ATGT đã cùng với thành phố phối hợp hỗ trợ một phần kinh phí để báo và Sở GD-ĐT thực hiện tuyên truyền cho HS. Trong thời gian sắp tới, Ban ATGT TP cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Báo Giáo dục TP.HCM và các đơn vị để thực hiện chương trình ý nghĩa này. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng Công an TP, Sở GTVT và các lực lượng cũng cần vào cuộc hỗ trợ nhằm đảm bảo an ninh khu vực, trật tự giao thông, y tế và an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho cuộc thi.

Đưa “trt t lòng l đưng” và b hành an toàn vào cuc thi

Đây là đề xuất mang ý nghĩa thiết thực của ông Nguyễn Ngọc Tường trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực lập lại trật tự lòng lề đường cũng như kéo giảm TNGT bộ hành đối với người tham gia giao thông. Ông Tường lưu ý, tai nạn bộ hành trên địa bàn thành phố những năm trước đứng hàng thứ 2, năm nay đã giảm xuống hàng thứ 4 nhưng vẫn còn tai nạn xảy ra gây thương vong cho người đi bộ. Do đó, bên cạnh các khẩu hiệu tuyên truyền đã được triển khai đến các trường, ông Tường khuyến khích ban tổ chức bổ sung thêm các khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền cho việc lập lại trật tự lòng lề đường và bộ hành an toàn nhằm tuyên truyền trong môi trường học đường. Qua đó, góp phần vào thành công của chiến dịch gìn giữ trật tự lòng lề đường và kéo giảm TNGT bộ hành theo định hướng chung của thành phố.

Theo ông Tường, chủ đề năm 2017 của UB ATGT quốc gia đề ra cho 63 tỉnh thành thực hiện, là xây dựng văn hóa giao thông. Cụ thể, trong năm 2016, kế hoạch đã chú trọng trong việc xây dựng văn hóa giao thông, trách nhiệm của người thực thi công vụ, với mục tiêu: “Tính mạng con người là trên hết”. Cũng với mục tiêu này, trong năm 2017 sẽ tập trung xây dựng văn hóa giao thông, nhưng trọng tâm tập trung vào thanh thiếu niên thông qua công tác phát động HSSV đi xe đạp, đi bộ, xe buýt, xe đưa rước đến trường. Hiện nay đây cũng là chủ trương lớn mà thành phố đang phát động. Trong đó, kỹ năng đi xe đạp và đi bộ như thế nào cho an toàn là vấn đề đang được cơ quan chức năng lưu tâm để đảm bảo an toàn cho các em mỗi khi tham gia giao thông. Vì những lẽ trên, cuộc thi “Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông” theo ông Tường lại càng trở nên quan trọng và mang ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng văn hóa giao thông cho HS thành phố.

Bài, nh: Bích Vân