Thứ ba, 17/10/2017, 23h14

Lắng nghe phụ nữ và trẻ em: Để có nhiều chính sách kịp thời

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm (phải) thăm hỏi các đại biểu nẢnh: T.Thương

Sáng 17-10, lãnh đạo TP.HCM đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ TP.HCM. Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm chủ trì...

Tại đây, với chủ đề “Xây dựng TP an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em”, các vấn đề như bạo lực gia đình, y tế, giáo dục, giao thông, hỗ trợ việc làm được nhiều phụ nữ nêu ra …

Bà Trần Thị Thanh Luận - Chủ tịch Hội Phụ nữ Q.Thủ Đức - tâm tư: Bạo lực gia đình khó bị xử lý là do nạn nhân - người phụ nữ - thường không dám lên tiếng, thay vào đó họ chỉ biết cam chịu. Đa số những vụ việc được phát hiện khi chị em đến các cơ sở y tế khám. Nên chăng các cơ sở y tế trên địa bàn TP, trong quá trình khám chữa bệnh nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu của bạo lực gia đình thì cung cấp thông tin cho Hội phụ nữ, hoặc phòng văn hóa thông tin địa phương. Đối với nạn nhân là trẻ em, cũng cần phải có thông báo về địa phương để được kịp thời can thiệp, hỗ trợ.

Bà Nguyễn Ngọc Long - Chi Hội trưởng Hội phụ nữ P.2, Q.3 - cho rằng: “Môi trường giao thông công cộng tốt sẽ góp phần rất lớn vào thành công của chương trình “Xây dựng TP an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em”. Bản thân tôi rất muốn sử dụng giao thông công cộng, tuy nhiên hiện nay việc đi xe buýt còn nhiều bất tiện với phụ nữ, trẻ em gái. Thực tế đã xả ra nhiều vụ phụ nữ, bé gái bị sàm sỡ lạm dụng trên xe buýt. Để khắc phục tình trạng này, buổi tối cần tăng ánh sáng ở những khu vực nhà chờ và trên xe; khu vực nhà chờ cần lắp đặt hệ thống camera kết nối với cơ quan công an. Đối với những tuyến vùng ven có công suất lớn cần tăng số chuyến để giảm thời gian chờ. Trên xe, lúc đông người cần có một số đoạn âm thanh nhắc nhở tuyên truyền phòng chống xâm hại...”.

Tại buổi đối thoại, nhiều phụ nữ đã đề xuất các trung tâm bảo trợ xã hội cần có chính sách bảo vệ đặc biệt đối với những đối tượng là phụ nữ, trẻ em gái; tạo những cơ hội việc làm để giúp phụ nữ và trẻ em tự chủ, tự tin...

TS. Ngô Thị Phương Lan - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM - cho rằng, cấp quản lý TP cần đánh giá lại những chính sách để thấy rằng đã làm được gì, kinh nghiệm, bài học và đưa ra giải pháp mới. Cho đến nay, nhiều tổ chức bảo vệ phụ nữ và trẻ em đã được thành lập. Tuy nhiên, để phụ nữ và trẻ em có thể tiếp xúc với những tổ chức này thì không dễ dàng, không phải ai cũng mạnh dạn, sẵn sàng chia sẻ nỗi đau của mình. Nếu ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin vào công tác tư vấn, nhiều người có thể chia sẻ ẩn danh hoặc công khai.

Phát biểu tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: TP cần những chính sách để phụ nữ được cống hiến, thực hiện vai trò của mình. HĐND cũng sẽ ra những nghị quyết nhằm giải quyết được nhiều hơn những vấn đề của cuộc sống; đồng thời sẽ lắng nghe thêm nhiều ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ và trẻ em để có những nghị quyết kịp thời phù hợp.

Cũng theo Chủ tịch HĐND TP, chị em phụ nữ nên trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tự tin khẳng định chính mình.

Thương Thương