Thứ năm, 21/6/2018, 19h55

Lãnh đạo Đà Nẵng tiếp xúc cử tri

Ngày 21-6, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã có tiếp xúc cử tri Q.Thanh Khê sau kỳ họp Quốc hội.

Tại đây, cử tri Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến các vấn đề nổi cộm như vụ án Vũ “nhôm”, kết luận sai phạm về đất đai, công tác cán bộ ở Đà Nẵng...

Cử tri Lê Đình Phi đặt vấn đề, vì sao cả một hệ thống chính trị ở Đà Nẵng trong suốt thời gian dài mấy nhiệm kỳ lại để Vũ “nhôm” khống chế? Vì sao hàng loạt đất vàng chính quyền để rơi vào tay Vũ “nhôm” trong khi rất nhiều gia đình chính sách, hy sinh xương máu cho đất nước lại được bố trí đất để làm nhà ở cách xa trung tâm TP hàng chục cây số.

Lo lắng vụ này có nguy cơ “chìm xuồng”, cử tri Nguyễn Thị Tám yêu cầu cần công khai cả những cá nhân đã nhận tài sản của Vũ “nhôm”.

“Theo chúng tôi, phải xử lý nghiêm minh để lấy lại niềm tin cho người dân, không được xử lý theo kiểu đầu voi đuôi chuột. Cán bộ nào ở Đà Nẵng dính đến Vũ “nhôm” khi phát hiện được phải cho thôi chức ngay”, cử tri Nguyễn Thị Tám nói.

Trả lời các câu hỏi của cử tri, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - nói, vụ án Vũ “nhôm” đang trong giai đoạn điều tra và cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án. Sai phạm ở mức độ nào sẽ được làm rõ và bị xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật.

Về vấn đề sai phạm đất đai và việc xử lý sai phạm quá chậm, cử tri Phạm Hữu Thiện bức xúc: “Tôi xin hỏi thẳng, vai trò giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng ở đâu khi để sai phạm đất đai ở TP diễn ra trong suốt thời gian dài không bị phát hiện xử lý. Các đại biểu đã hoàn thành trách nhiệm của mình chưa? Các đồng chí đã gặp vướng mắc, khó khăn hay bị cản trở gì không trong quá trình giám sát?”.

Theo cử tri Thiện, hiện Thanh tra Chính phủ đã vào thanh tra đất đai ở Sơn Trà. Theo kế hoạch sẽ có kết luận vào ngày 31-3, nhưng vì sao mãi đến nay không thấy công bố? Lãnh đạo TP hãy cho cử tri biết vì sao chậm công bố kết luận thanh tra.

Theo đó, ông Huỳnh Đức Thơ trả lời, hiện tại việc sai phạm đất đai đang được tiến hành khắc phục. Đã thi hành kỷ luật một số cán bộ với hình thức khiển trách, cảnh cáo. TP.Đà Nẵng đã thu được 300 tỉ đồng tiền sai phạm liên quan đến đất đai.

Về vấn đề này, ông Trương Quang Nghĩa cho rằng, việc thực hiện khắc phục sai phạm đất đai liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ đang gặp phải nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện.

“Vừa qua tôi đã trao đổi với ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ và tháng 7 này thanh tra sẽ làm việc với Đà Nẵng để tháo gỡ các vướng mắc đó, các vấn đề mà trước đây thanh tra kết luận nhưng Đà Nẵng không thực hiện được”, ông Nghĩa nói.

Nhóm PV