Thứ bảy, 18/2/2017, 20h48

Lãnh đạo phải trực tiếp ra đường “đòi lại” vỉa hè

Chiều 17-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đánh giá cao công tác chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng lề đường mà Q.1 đang triển khai. “Thực tế trong những ngày qua, lãnh đạo Q.1 trực tiếp ra đường chỉ đạo xử lý tình trạng này mang lại những chuyển biến tích cực. Người dân Q.1 rất hoan nghênh việc làm này”, ông Phong nói.

“Q.1 làm rồi, các quận khác cũng phải bắt đầu. Các quận, huyện phải làm đồng bộ, tới nơi tới chốn. Chính quyền làm tất cả những việc đó vì hợp lòng dân. Để hiệu quả hơn, lãnh đạo các quận, huyện cũng phải trực tiếp ra đường “đòi lại vỉa hè” cho người đi bộ. Nếu lãnh đạo cứ ngồi một chỗ rồi ra chỉ thị thì khó mà dẹp được”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Ông Phong cho rằng, TNGT ngày càng tăng với mức độ nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Để giảm đến mức thấp nhất, chủ tịch các quận, huyện phải nhìn thẳng vào nguyên nhân chủ quan và khách quan để có giải pháp hiệu quả. “Người đứng đầu rất quan trọng, nơi nào lãnh đạo quan tâm thì chuyển biến tốt ngay. Vì vậy, chủ tịch quận, huyện phải có trách nhiệm trong chuyện này”, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo.

Theo Chủ tịch UBND TP, ùn tắc giao thông gây ra những thiệt hại nặng nề về kinh tế, tạo ra sự lãng phí cho xã hội, ảnh hưởng đời sống của người dân… Chính vì vậy, quận huyện phải quyết liệt vào cuộc để kéo giảm ùn tắc trong thời gian tới.

Đối với 159 tuyến đường kiểu mẫu các quận, huyện đã cam kết thực hiện từ năm 2012, ông Phong đề nghị các địa phương rà soát, chấn chỉnh tình hình, báo cáo kết quả.

Huy Cận