Thứ năm, 8/2/2018, 22h46

Lãnh đạo TP chúc Tết các gia đình chính sách

Ch tch UBND TP Nguyn Thành Phong thăm, chúc Tết AHLĐ, Thy thuc Nhân dân, GS.TS Trn Đông A

Sáng 8-2, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung cùng đoàn đã đến thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn Q.Phú Nhuận.

Đoàn đã đến nhà riêng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ty (SN 1934) có 2 con là liệt sĩ, đồng chí Võ Thị Dung bày tỏ niềm vui khi thấy sức khỏe, tinh thần mẹ Ty rất tốt. Đồng thời kính chúc mẹ mạnh khỏe, sống vui, sống trường thọ để góp phần GD thế hệ con cháu ngày nay cùng chung tay xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đoàn cũng đã đến thăm gia đình chị Trần Đình Cẩm Yến, là hộ gia đình đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn Q.Phú Nhuận. Bản thân chị Yến bị bệnh thận, phải chạy thận nhân tạo 3 năm nay. Để có tiền nuôi 2 con nhỏ, hằng ngày chị Yến ngồi làm mẫu cho các học viên học trang điểm, làm tóc với thù lao 60.000 đồng/ngày. Hoàn cảnh bệnh tật, khó khăn nên 6 tháng trước, chồng chị đã bỏ đi để lại 2 con nhỏ cho chị nuôi dạy.

Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ mua BHYT để chị Yến được miễn 100% chi phí điều trị bệnh. Trong dịp Tết Nguyên Đán 2018, UBND, UBMTTQVN Q.Phú Nhuận đã trao tặng gia đình chị 2 triệu đồng (gồm tiền và quà).

Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Võ Thị Dung ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe chị Yến cùng gia đình và mong chị Yến có tinh thần tốt để điều trị bệnh, chăm lo 2 con nhỏ.

* Trước đó, ngày 7-2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và đoàn đã đi thăm, chúc Tết AHLĐ, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS Trần Đông A - Ủy viên UBMTTQ Việt Nam TP, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2. Chủ tịch UBND TP đánh giá cao những đóng góp của GS.TS Trần Đông A đối với nền y học nước nhà. Và chúc GS.TS Trần Đông A năm mới mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển nền y học nước nhà nói chung và TP nói riêng.

Sau đó đoàn đã đến thăm và chúc Tết Linh mục Phan Khắc Từ - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP, Tổng Biên tập Báo Công giáo và Dân tộc; Mục sư Thái Phước Trường - Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam). Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đánh giá cao vai trò của các tổ chức tôn giáo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP; đồng thời chúc Linh mục Phan Khắc Từ và Mục sư Thái Phước Trường năm mới mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.

* Sáng 7-2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang và đoàn đã đến thăm đồng chí Hà Thế Thái, gia đình chính sách (tại số 495/8 đường Tô Hiến Thành, P.14, Q.10). Phó Bí thư ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống sinh hoạt và chúc đồng chí Thái năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc.

Tiếp đó, đoàn đến thăm đồng chí Tuấn Linh, cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách (tại Chung cư Ấn Quang, P.9, Q.10). Phó Bí thư Tất Thành Cang chúc đồng chí Tuấn Linh năm mới mạnh khỏe, sống trường thọ, tiếp tục có những ý kiến đóng góp cho địa phương, TP để xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đến thăm chúc thọ, chúc Tết cụ Bùi Văn Nghĩa, tròn 100 tuổi (ngụ số 66/37 đường Hùng Vương, P.1, Q.10), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao tặng tấm lụa và thư chúc thọ của Chủ tịch nước; trao bức khánh mừng thọ của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ VN TP và chúc cụ Bùi Văn Nghĩa năm mới mạnh khỏe, sống trường thọ cùng con cháu; tiếp tục dạy dỗ con cháu tiếp nối truyền thống gia đình, có những đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Cùng ngày, đoàn đến thăm chúc Tết các hộ nghèo gồm bà Lê Hà và ông Nguyễn Văn Hiếu, tại P.8, Q.10.

* Cũng trong ngày 7-2, Đoàn do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà, chúc thọ 100 tuổi cụ Hồng Minh Kiến - 70 năm tuổi Đảng (ngụ 157/17 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8). Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đã trao thiếp mừng thọ và quà mừng 100 tuổi của Chủ tịch nước cùng khánh vàng mừng thọ của Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP.HCM cho cụ Kiến; đồng thời mong cụ tiếp tục sống vui khỏe, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Sau đó đoàn đã đến thăm các đối tượng chính sách trên địa bàn Q.8 là gia đình ông Tạ Quang Thắng (thương binh 4/4, hiện là Bí thư Chi bộ KP 8, P.5) và gia đình ông Nguyễn Văn Thắng (thương binh 4/4, Phó Bí thư Chi bộ KP 7, P.3); các hộ gia đình nghèo là gia đình bà Võ Thị Giâm (P.1) - dân tộc Chăm, bị mất sức lao động, các con thu nhập không ổn định), gia đình bà Nguyễn Thị Thật (P.2) - hai vợ chồng lớn tuổi, mất sức lao động, con trai đã mất, thu nhập chủ yếu từ người con dâu làm thợ uốn tóc.

Thăm và tặng quà và chúc Tết Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chúc tập thể y bác sĩ, công nhân viên bệnh viện và gia đình nhiều sức khỏe, đón một cái Tết an lành và hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt là đợt cao điểm Tết.

Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thắp hương, thăm hỏi gia đình đồng chí Lê Công Trung, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Các đng chí lãnh đo TP dâng hương, dâng hoa và cùng ôn li truyn thng hào hùng v An Phú Đông

Họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông

Ngày 7-2, Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam Q.12 đã tổ chức chương trình họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông.

Tới dự có các đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy; Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP; Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP và Q.Gò Vấp, Q.12, huyện Hóc Môn; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí từng sống và tham gia chiến đấu tại Chiến khu An Phú Đông; đại diện các tầng lớp nhân dân Quận 12.

Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông để tưởng niệm các thế hệ đồng chí, đồng bào đã ngã xuống trên quê hương An Phú Đông.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử hào hùng của vùng đất An Phú Đông - Vườn Cau Đỏ anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Suốt 30 năm kháng chiến chống ngoại xâm, nơi đây trở thành vùng tự do bắn phá của địch. Nhân dân ở vùng chiến khu An Phú Đông năm xưa đã chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh nhưng luôn nêu cao tinh thần quyết tử để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Chiến khu An Phú Đông của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại chiến khu một cách dũng cảm, kiên cường. Riêng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, quân và dân Q.12 đã góp phần xứng đáng vào chiến công chung, đã tiêu diệt nhiều tên địch, phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí của địch, góp phần mở rộng vùng giải phóng.

Ngay sau buổi họp mặt, lãnh đạo TP đã tặng hơn 150 phần quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh Q.12.

P.V

* Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, Ban Vận động Vì người nghèo TP phối hợp với Ban Vận động Vì người nghèo huyện Bình Chánh và các doanh nghiệp đã tổ chức trao quà Tết cho người nghèo trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Ông Huỳnh Văn Ba - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện Bình Chánh cho biết, dịp Tết Mậu Tuất này, chỉ tính riêng Ban vận động Vì người nghèo huyện Bình Chánh đã chuẩn bị 2.984 phần quà với tổng giá trị 1,969 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo của huyện. Song song đó, Ban Vận động Vì người nghèo 16 xã và thị trấn của huyện đã chuẩn bị 12.607 phần quà với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện Bình Chánh còn nhận được 1.614 phần quà (tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng) từ Ban Vận động Vì người nghèo TP.HCM.

Ông Ba cho biết thêm, VWS là một trong những công ty rất tích cực trong công tác từ thiện với huyện. Riêng đợt này, VWS đã hỗ trợ 285 phần quà Tết cho các hộ cận nghèo của 4 xã: Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Nhóm PV