Thứ năm, 19/1/2017, 22h28

Lãnh đạo TP thăm, chúc Tết các đơn vị và người dân

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa thăm mẹ Việt Nam anh hùng Sơn Thị Kỷ

Trong hai ngày 18 và 19-1, các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã tới thăm, chúc Tết Đinh Dậu 2017 các cơ quan, đơn vị, các nhân sĩ - trí thức trên địa bàn TP.

Cụ thể, sáng 19-1, đoàn lãnh đạo do Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Thống Nhất, Lữ đoàn Thông tin 23 (Bộ Tư lệnh Quân khu 7), mẹ Việt Nam anh hùng Sơn Thị Kỷ (Q.Bình Thạnh) và ông Lê Hoằng - cán bộ tiền khởi nghĩa (Q.Bình Thạnh).

Tại Bệnh viện Thống Nhất, thay mặt lãnh đạo TP, ông Lê Văn Khoa mong bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017. “Trong thành tích chung của TP năm 2016 có sự đóng góp của ngành y nói chung và Bệnh viện Thống Nhất nói riêng. Lãnh đạo TP rất trân trọng những kết quả của bệnh viện trong thời gian qua”, ông Khoa nói.

Tại Lữ đoàn Thông tin 23, ông Khoa đã thông tin với đơn vị về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn TP năm 2016. “Lãnh đạo TP không thể không nhắc đến vai trò của quân đội, đặc biệt là các lực lượng vũ trang của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, trong đó có Lữ đoàn Thông tin 23. Lực lượng vũ trang trong năm qua đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao, chính sự hoàn thành nhiệm vụ này đã góp phần tích cực trong việc giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Lãnh đạo TP tin tưởng, năm 2017, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về phía TP, luôn xác định là hậu phương vững mạnh đoàn kết và sẵn sàng chia sẻ với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng như các lực lượng thuộc quân khu”, ông Khoa nhấn mạnh.

Tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Sơn Thị Kỷ và ông Lê Hoằng, ông Khoa ân cần thăm hỏi và chúc mẹ Sơn Thị Kỷ, ông Lê Hoằng năm mới mạnh khỏe, luôn là chỗ dựa tinh thần của con cháu.

Trước đó, chiều 18-1, đoàn cán bộ TP do đồng chí Đinh La Thăng - Bí thư Thành ủy TP làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị trên địa bàn TP. Đến thăm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP, Bí thư Thành ủy biểu dương tập thể chiến sĩ PC45 đã vượt qua những khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. “Để đáp ứng tình hình mới hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ Công an TP, trong đó có lực lượng PC45 phải không ngừng nỗ lực tiếp tục kéo giảm tội phạm, nhất là những tội phạm có tổ chức”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đến thăm Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Đinh La Thăng đánh giá cao những kết quả mà bệnh viện đã đạt được trong năm 2016. Ông tin tưởng, thời gian tới Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phát huy vai trò là bệnh viện tuyến cuối tại khu vực phía Nam, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ứng dụng khoa học công nghệ để phục vụ tốt hơn cho người dân khu vực phía Nam, trong đó có người dân TP.HCM.

An Khánh