Thứ bảy, 20/8/2016, 20h39

Lãnh đạo TP tưởng niệm cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đoàn lãnh đạo TP.HCM tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888/ 20-8-2016), sáng 20-8, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND -  UBMTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Tham gia cùng đoàn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Hoàng Năng...

Trước anh linh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đoàn lãnh đạo và nhân dân TP đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng phục vụ nhân dân. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nguyện phấn đấu học tập theo gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng để xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sau lễ dâng hương, đoàn lãnh đạo TP cũng tham quan triển lãm tranh “Thiếu nhi TP.HCM với Bác Tôn” do Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp Hội Mỹ thuật TP, Nhà Thiếu nhi TP và Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM tổ chức thực hiện. Triển lãm diễn ra từ ngày 20-8-2016 đến 20-3-2017 với 93 tác phẩm đạt giải tại Hội thi vẽ tranh lần thứ XI - chủ đề “Thiếu nhi TP.HCM với Bác Tôn”.

* Trước đó, ngày 19-8, tại TP.HCM, Tổng LĐLĐ VN cũng tổ chức Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng và biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2015-2016.

Tự hào với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, công nhân, người lao động TP.HCM đã không ngừng phát huy năng lực trí tuệ, rèn luyện phẩm chất đạo đức lao động giỏi, lao động sáng tạo, làm những điều tốt đẹp ngày càng được lan tỏa sâu rộng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến - Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM nhấn mạnh đến vai trò to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và những người lao động Việt Nam.

“Trong hoạt động của mình, Bác Tôn đã luôn kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, đầu hàng, phản bội… Bác Tôn kính mến của chúng ta đã sống và chiến đấu một đời cao đẹp của người chiến sĩ Cộng sản, là tấm gương mãi mãi sáng ngời của giai cấp công nhân và cả những người lao động Việt Nam. Đối với tổ chức công đoàn, Bác đã dành sự quan tâm và những tình cảm đặc biệt, nhiều năm là Chủ tịch danh dự Tổng LĐLĐ VN…” - bà Trần Kim Yến nhấn mạnh.

Qua đó, bà Yến cũng gửi gắm tới đội ngũ công nhân viên chức, người lao động thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng phát huy năng lực trí tuệ để lao động, sản xuất và công tác tốt; tiếp tục có nhiều hành động, việc làm có ích cho xã hội.

Dịp này, 54 cán bộ, công nhân, viên chức - lao động có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động “Người tốt, việc tốt” cũng đã được tuyên dương.

Quang Huy