Thứ ba, 6/2/2018, 20h29

Lãnh đạo TP.HCM chúc Tết các tổ chức, cá nhân

Ch tch UBND TP.HCM Nguyn Thành Phong thăm và chúc Tết ti B Ch huy b đi biên phòng TP. Ảnh: Q.H

Trong 4 ngày (từ 5 đến 9-2), lãnh đạo UBND TP.HCM đã đi thăm, chúc Tết Mậu Tuất 2018 tại các đơn vị và gia đình chính sách.

Cụ thể, ngày 6-2, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa đi thăm các gia đình chính sách có công, hộ nghèo và người cao tuổi Q.Thủ Đức; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu thăm, chúc Tết các đồng chí cách mạng lão thành và gia đình.

Ngày 7-2, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm thăm và chúc Tết cán bộ công chức Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa; Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi thành phố.

Ngày 8-2, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng đi thăm và chúc Tết các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành và gia đình, các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố; Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu đi thăm và tặng quà cho người nghèo tại Q.9 và Thủ Đức; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đi thăm và chúc Tết các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành và gia đình, các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố; Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm đi thăm các đơn vị; Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến đi thăm và chúc Tết các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành và gia đình, các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố.

Ngày 9-2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Tổ Đại biểu HĐND Q.1 trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Q.1...

Trước đó, chiều 5-2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã đến thăm tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng tham mưu Công an TP.HCM, Bệnh viện Nhiệt Đới, Bộ tư lệnh biên phòng phía Nam, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng TP, Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam.

Thăm Phòng tham mưu Công an TP, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những thành tích mà Công an TP đạt được trong năm qua; đồng thời cho rằng những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội của TP có được một phần là nhờ có môi trường an ninh, trật tự ổn định. Đặc biệt, năm 2017 là năm mà TP.HCM tổ chức thành công rất nhiều sự kiện trọng đại mang tầm vóc quốc tế, nếu không giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội thì không thể làm được.

Thăm Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cám ơn lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của TP.HCM để giữ gìn sự ổn định, bình yên cho người dân; đồng thời chúc cán bộ, chiến sĩ luôn dồi dào sức khỏe, thực hiện tốt nhiệm vụ là “lá chắn” vững chãi của TP.

Thăm Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam, Chủ tịch UBND TP cho biết, TP.HCM luôn quan tâm, dành tình cảm,  chăm lo cho cán bộ chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của tổ quốc. Đồng chí chúc cán bộ, chiến sĩ hải quân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Đến Bệnh viện Nhiệt Đới, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên bệnh viện đã luôn vượt mọi khó khăn, cứu chữa cho những bệnh nhân mắc các bệnh lây nhiễm cao. Bệnh viện không chỉ tiếp nhận bệnh nhân của TP mà còn cứu chữa cho người bệnh ở các tỉnh thành đổ về nên áp lực quá tải là không tránh khỏi. Đồng chí chúc các thầy thuốc luôn dồi dào sức khỏe, khắc phục khó khăn để phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

T.S - Q.Huy