Thứ ba, 21/3/2017, 23h22

Lãnh đạo TP.HCM hội kiến Thủ tướng Singapore: Mong một dự án đầu tư mang tính biểu tượng

Trưa 21-3, Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long cùng phu nhân và đoàn Chính phủ Singapore đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: H.Cận

Ra đón đoàn tại Sân bay Tân Sơn Nhất có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm; lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP.HCM và Lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM.

Ngay sau đó, tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Vui mừng được chào đón ngài Thủ tướng đến thăm và làm việc tại TP.HCM, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Singapore được thiết lập từ năm 2013 ngày càng phát triển thực chất. Điều này thể hiện qua việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, như chuyến thăm của Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền vào tháng 9-2016 và hôm nay là chuyến thăm của ngài Thủ tướng.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Chính phủ Việt Nam. Ngài Thủ tướng cho biết, đây là lần đầu tiên ông đến TP.HCM sau 10 năm. Trong lần trở lại này, ông nhận thấy TP phát triển rất nhanh và hiện đại.

Tiếp lời, đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định: Chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị với Singapore, cả trên cơ sở song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. “Tôi được biết, ngày mai ngài sẽ dự Lễ khai trương Trung tâm kinh doanh của
Mapletree (MBC), đây là một ví dụ điển hình về sự tin tưởng và cam kết của doanh nghiệp Singapore đối với TP.HCM. Chính quyền TP luôn nỗ lực để hoàn thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, trong đó có Singapore hoạt động thuận lợi và hiệu quả. Tuy nhiên, đến nay TP.HCM - Singapore vẫn chưa có một dự án đầu tư mang tính biểu tượng, thể hiện quan hệ hợp tác tốt đẹp của hai bên cũng như xứng đáng với vị trí của Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại TP. Tôi hy vọng ngài sẽ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Singapore nghiên cứu và triển khai một dự án với quy mô và ý nghĩa như trên”, Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, hiện TP.HCM có kế hoạch xây dựng 6 tuyến metro để giảm ùn tắc giao thông. Một số tuyến đang được triển khai với công nghệ từ nhiều nước khác nhau và việc kết nối công nghệ, vận hành và quản lý toàn hệ thống metro trở thành bài toán đối với TP.HCM. TP.HCM đã liên hệ một số đối tác tiềm năng, trong đó có Sở Giao thông Đường bộ của Singapore, đề nghị giúp rà soát quy hoạch và kết nối công nghệ các tuyến trên. TP.HCM mong Chính phủ Singapore tiếp tục xem xét giúp đỡ TP trong vấn đề này.

Cũng trong buổi hội kiến, hai bên đã trao đổi các phương hướng chiến lược, biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới, bắt kịp với những chuyển biến nhanh chóng hiện nay của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hỗ trợ lẫn nhau phát triển bền vững, thịnh vượng.

Được biết, Singapore là bạn hàng thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 6 trên thế giới với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016 đạt 7,1 tỉ USD. Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 ở Việt Nam với tổng số vốn lên tới 37,8 tỉ USD. Hiện 7 khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam tiếp tục hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, hợp tác hai nước trên các lĩnh vực như: Quốc phòng, an ninh, GD-ĐT, du lịch, tài chính, tư pháp... cũng phát triển mạnh.

Theo lịch trình, trong hai ngày 21 và 22-3, tại TP.HCM, Thủ tướng Lý Hiển Long dự lễ khai trương tòa nhà Mapletree tại Q.7, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Singapore tại TP và thăm một số cơ sở văn hóa... Sau đó sẽ ra Hà Nội hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Huy Cận