Thứ năm, 24/5/2018, 20h08

Lật tàu chở 400 hành khách: Công an Thanh Hóa triệu tập những người liên quan

Sáng 24-5, Công an tnh Thanh Hóa đã triu tp nhng ngưi liên quan đến v lt tàu ha làm 2 lái tàu t vong, 10 ngưi b thương đ làm rõ nguyên nhân tai nn.

Hin trưng v tai nn

Rạng sáng cùng ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đến hiện trường cứu các nạn nhân, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân, giám định các thiết bị tàu hỏa, xe tải để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn...

Cũng trong sáng 24-5, ngành GTVT tỉnh Thanh Hóa đã điều hơn 10 xe buýt, xe khách vận chuyển toàn bộ hành khách bị lỡ tàu đến các ga gần nhất để tiếp tục hành trình. 

Trước đó, vào lúc 0 giờ 30 ngày 24-5, đoàn tàu chở khách mang số hiệu SE19 do đầu máy số hiệu 927 kéo (chở hơn 400 hành khách) khi đến đường ngang có gác chắn tại Km 234+050 giữa ga Khoa Trường - Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM (thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đã đâm vào một ô tô tải đi qua đường sắt.

Vụ tai nạn làm lái tàu và phụ lái tàu tử vong, bị kẹt trong cabin đầu máy, 10 người bị thương (gồm: 3 nhân viên đường sắt, tài xế xe tải và 6 hành khách đi tàu); đầu máy bị đổ và 6 toa xe bị trật bánh khỏi đường sắt, ô tô bị hư hỏng; vụ tai nạn làm hư hỏng 150m đường sắt.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trong khu vực khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Vụ An toàn giao thông của Bộ GTVT đã vào hiện trường vụ tai nạn để phối hợp tỉnh Thanh Hóa giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thăm hỏi các nạn nhân và thân nhân người tử nạn.

Sáng 24-5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã có công văn bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của UBND tỉnh Thanh Hóa  và các sở GTVT, Cảnh sát PCCC, Y tế và Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng, nhân dân huyện Tĩnh Gia và hành khách trên tàu SE19 trong việc cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ tai nạn đã góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Sáng 24-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến nhà đại thể của Bệnh viện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) viếng hai người tử vong và chia sẻ với thân nhân của họ.  Thăm 3 nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện này, Bộ trưởng Bộ Y tế động viên họ yên tâm điều trị và yêu cầu bệnh viện điều trị miễn phí cho các nạn nhân. Trường hợp cần hỗ trợ chuyên môn thì báo ngay cho Sở Y tế Thanh Hóa và Bộ Y tế.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hiện đã có 2 nạn nhân nặng trong vụ tai nạn này đã được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Việt Đức và 3 nạn nhân khác được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Nghệ An điều trị.

Vào lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày, tàu qua khu gian ga Khoa Trường xã Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM đã chính thức thông tuyến với tốc độ 5km/giờ. Dự kiến tốc độ tàu qua khu gian ga Khoa Trường sẽ được hoàn trả bình thường vào ngày 25-5.

Nhóm PV