Thứ tư, 23/3/2011, 16h03

Lấy ý kiến dự thảo Luật Giáo dục ĐH

Bộ GD-ĐT đã cho công bố dự thảo 2 Luật Giáo dục ĐH lên website của bộ để lấy ý kiến đóng góp của mọi đối tượng trong xã hội nhằm hoàn thiện luật này. Theo dự thảo Luật Giáo dục ĐH, Thủ tướng Chính phủ là người quyết định thành lập trường ĐH khi có dự án thành lập phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội…; Bộ trưởng GD-ĐT được quyết định thành lập trường CĐ. Sau thời hạn 4 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường có hiệu lực, trường nào không triển khai thực hiện thì quyết định sẽ hết hiệu lực. Dự thảo này cũng quy định, các trường ĐH có nghĩa vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đơn vị mình; xây dựng đội ngũ giảng viên, quản lý người học và bảo đảm môi trường sư phạm...
T.D