Thứ sáu, 6/11/2015, 09h56

Lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do TNGT 2015: Khoảng 6.000 người sẽ tham dự

Đại diện Ủy ban ATGT quốc gia thăm nạn nhân bị TNGT ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: I.T

Ủy ban ATGT quốc gia vừa phối hợp cùng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định tổ chức buổi công bố chương trình tổ chức các hoạt động “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” tại Việt Nam vào ngày chủ nhật 15-11 sắp tới.

Dịp này, Ủy ban ATGT quốc gia cũng chỉ đạo ngành giáo dục tổ chức các hoạt động liên quan nhằm tưởng nhớ những người đã khuất.

“Tưởng nhớ người đi -Vì người ở lại”

Đó là thông điệp của đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do TNGT năm nay. Dự kiến Ủy ban ATGT quốc gia sẽ phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định tổ chức đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do TNGT với sự tham dự của khoảng 6.000 người tại Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường, thuộc tỉnh Nam Định.

Theo đó, trong khoảng thời gian tiến đến ngày lễ, từ ngày 2 đến ngày 6-1, Ủy ban ATGT quốc gia sẽ tập trung tuyên truyền, thăm hỏi và động viên các gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng do TNGT tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bạc Liêu, Cà Mau.

Tại buổi công bố, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cảnh báo trên thế giới mỗi năm có 1,3 triệu người chết vì TNGT, còn ở Việt Nam, mỗi ngày có khoảng 20 trường hợp tử vong do TNGT và gần 70 trường hợp bị tàn phế suốt đời. Ông Hùng cảnh báo: “TNGT mang nỗi đau về tinh thần và thiệt hại to lớn cho không chỉ gia đình nạn nhân mà còn cả xã hội”.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ cầu siêu là dịp để cầu nguyện vong linh của các nạn nhân bị TNGT, đồng thời cũng là sự an ủi, động viên đến các gia đình và thân nhân của người đã khuất. Thượng tọa cũng cho rằng đại lễ là dịp để truyền tải thông điệp cho cộng đồng xã hội về sự thực đau thương, mất mát do TNGT gây ra, đồng thời cũng là lời cảnh báo nhằm khuyến khích mọi người nỗ lực chấp hành tốt Luật giao thông, ý thức với bản thân và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội trong tham gia giao thông mỗi ngày.

Triển khai hàng loạt hoạt động hưởng ứng trong học đường

Ông Hùng cảnh báo: “TNGT mang nỗi đau về tinh thần và thiệt hại to lớn cho không chỉ gia đình nạn nhân mà còn cả xã hội”.

Thực hiện Kế hoạch số 411/KH-UBATGTQG ngày 7-10-2015 của Ủy ban ATGT quốc gia về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT” tại Việt Nam năm 2015, công văn số 5591/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai hoạt động hưởng ứng trên, theo đó, các sở GD-ĐT, các trường ĐH-CĐ, học viện, trung cấp sẽ triển khai một số hoạt động cụ thể ở các cấp học nhằm hưởng ứng theo tinh thần của dịp đại lễ năm nay.

Cụ thể, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, THPT, THCS tổ chức phát thanh thông điệp an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học trong tuần từ ngày 9 đến 13-11-2015. Đặc biệt, vào buổi lễ chào cờ sáng thứ hai ngày 9-11-2015, các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tổ chức đọc thông điệp tưởng niệm của Ủy ban ATGT quốc gia và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân đã khuất trong ngày này. Theo đó, ban ATGT các tỉnh, thành phố cũng sẽ phối hợp với sở GD-ĐT địa phương triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng tương tự như trên.

Đinh Vũ

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia chia sẻ: “Năm nay là năm thứ tư Việt Nam cùng thế giới thực hiện nghị quyết tổ chức hoạt động Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân TNGT nhằm kêu gọi mọi người hành động tưởng nhớ nạn nhân cùng chia sẻ nỗi đau và sự mất mát người thân của họ. Đồng thời là cơ hội để mỗi người nhắc nhở bản thân, người thân về sự trân trọng cuộc sống và có những hành động cụ thể góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mình và cộng đồng”.