Thứ năm, 23/2/2017, 20h54

Lễ hội áo dài TP.HCM 2017: Sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng

Từ ngày 3 đến ngày 17-3, Lễ hội áo dài TP.HCM lần 4 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú. Chương trình do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP tổ chức. Lễ hội năm nay có chủ đề “Duyên dáng áo dài TP.HCM”.

Qua 3 năm tổ chức, lễ hội đã dần khẳng định thương hiệu với du khách trong nước và quốc tế. Lễ hội áo dài TP.HCM lần 4 sẽ chuyển tải thông điệp nét đẹp duyên dáng và vẹn nguyên của chiếc áo dài Việt Nam qua các thời đại, với mọi đối tượng. Lễ hội sẽ diễn ra trong không gian mở với các chương trình khai mạc “Tinh hoa áo dài Việt” diễn ra tối 3-3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình “Áo dài Việt Nam - nét duyên đi cùng năm tháng” diễn ra tối 4-3, màn đồng diễn và diễu hành áo dài của 3.000 bạn trẻ, chung kết cuộc thi “Duyên dáng áo dài”, chương trình giao lưu đặc biệt “Áo dài Việt Nam - hội tụ và thăng hoa” tối 17-3 với sự tham gia của lãnh sự các nước… Ngoài những hoạt động chính diễn ra xuyên suốt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, lễ hội còn có các hoạt động quảng bá hình ảnh áo dài tại Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Nhà Văn hóa Phụ nữ. Bên cạnh đó là các hội thi nhằm thu hút đa dạng đối tượng tham gia như: cuộc thi “Ảnh đẹp áo dài online”, cuộc thi chụp ảnh nhanh “Ảnh đẹp áo dài”, hành trình xe đạp “Áo dài năng động”…

Với những nét mới cùng sự đột phá từ ý tưởng, nội dung đến quy mô tổ chức, lễ hội áo dài TP.HCM lần 4 sẽ tạo tiền đề cho một lễ hội du lịch văn hóa uy tín, một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của TP.HCM...

Yên Hà