Thứ hai, 31/8/2015, 13h34

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật

Trong 3 ngày 28-30.8, tại Công viên Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng diễn ra Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2015. Bao bọc không gian lễ hội là hơn 30 gian hàng bài trí xinh xắn, đẹp mắt và được chia theo 2 khu vực, khu văn hóa, thông tin và khu ẩm thực, giới thiệu những tinh hoa văn hóa và ẩm thực của xứ sở hoa anh đào.
Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật
Tại đây, các bàn trẻ tha hồ lựa chọn và trải nghiệm văn hóa Nhật qua những bộ trang phục Yukata truyền thống, được xem gần 200 bạn trẻ VN-Nhật Bản biểu diễn cosplay... Nếu yêu mến sự khéo léo, tinh xảo của người Nhật, có thể tìm đến các gian hàng biểu diễn nghệ thuật cắt giấy Kirigami (ảnh), nghệ thuật gấp giấy Origami, hay vẽ mặt nạ phong cách Manga (truyện tranh Nhật Bản)... Đại diện cho thành phố Misuke là đoàn nghệ thuật thư pháp, biểu diễn thư pháp đại tự và điệu nhảy múa truyền thống Soranbushi. Đoàn nghệ thuật trà đạo với các nghệ nhân có thâm niên biểu diễn trà đạo đại diện cho thành phố Sakai. Otawara có đại diện là những nhạc công hòa tấu nhạc cụ truyền thống, các ban nhạc, nhóm nhạc rock nổi tiếng...
Điểm nhấn sôi động nhất phải kể đến là 3 đêm nhạc hội, không gian giao lưu văn hóa, văn nghệ, nơi thể hiện những điệu nhảy truyền thống Nhật Bản do các bạn trẻ, là sinh viên khoa tiếng Nhật ở các trường đại học, trung tâm Nhật ngữ, các doanh nghiệp Nhật, các đoàn nghệ thuật đến từ Nhật Bản cùng diễn tấu. Ngoài ra, tại lễ hội còn có biểu diễn thi đấu kiếm đạo, một trong những môn thi đấu đối kháng đặc trưng của người Nhật, với sự hỗ trợ của Liên đoàn kiếm đạo VN, biểu diễn võ thuật truyền thống Aikido. Hay trò chơi tập thể truyền thống của người Nhật là thả rồng tre, nhảy lò cò, chơi quay... cũng được tổ chức, đặc biệt thu hút người dân và du khách.
Nói về ẩm thực thì Nhật Bản thực sự là một trong những cái nôi của nghệ thuật ẩm thực phương Đông. “Đến với lễ hội ẩm thực, các bạn sẽ có dịp thưởng thức những món ăn Nhật như mì Udon, Chanpon, Ramen, bánh Kasutera, thịt bò Nhật Wagyu... do chính những người dân thành phố Nagasaki - thành phố kết nghĩa của Đà Nẵng trong nhiều năm liền, tự tay chế biến và phục vụ”, anh Kato Yukihisa, đến từ thành phố Nagasaki hồ hởi cho biết. Tại không gian văn hóa đặc biệt này, những thông tin về du lịch, đầu tư, tuyển dụng, du học... cũng được Tổ chức văn hóa Nhật bản - JNTO, các trường đại học, trung tâm Nhật ngữ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, xúc tiến du học, ẩm thực mang đến và giới thiệu. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ ngày hội, gần 70 DN của Nhật Bản và VN cũng đã cùng tham gia hội thảo Xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng với mục đích tăng cường thương mại, xúc tiến đầu tư và giao lưu giữa Đà Nẵng và các địa phương tại Nhật.

An Dy (TNO)