Thứ tư, 18/7/2012, 08h07

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Bình Thuận

Trái thanh long Bình Thuận đã được chọn làm biểu tượng của lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần thứ nhất từ 29.8 - 3.9 tại Bình Thuận. Trong lễ hội, một khinh khí cầu biểu tượng sẽ được thiết kế theo hình dáng của loại quả đặc sản này.
Ngoài đội chủ nhà, lễ hội sẽ quy tụ hơn 50 phi công và chuyên gia khinh khí cầu quốc tế, đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Đức, Anh… Bay ở độ cao trình diễn tốt nhất là 100 - 200 m, khoảng 30 khinh khí cầu khổng lồ sẽ tham gia. Trong đó, có những loại khinh khí cầu mang hình dáng đặc biệt như khí cầu Mèo vàng, Heo vàng của Việt Nam, hình ly kem từ Mỹ, hoặc hình voi của châu Âu.
Ngoài cuộc trình diễn quốc tế bay khinh khí cầu tự do, lễ hội còn có chợ thương mại du lịch biển.

Theo TNO