Thứ sáu, 27/5/2016, 15h34

Lễ Tổng kết và tri ân, trưởng thành “Khi tôi 18” Trường THCS – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ngày 21/05, Trường THCS – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tổ chức Lễ tổng kết, tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 mang tên “Khi tôi 18”.

Thầy Nguyễn Trí Dũng (phải), Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện Hội cha mẹ học sinh phát thưởng cho các em học sinh có thành tích cao trong học tập, rèn luyện

Năm học 2015 – 2016 khép lại, trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã hoàn thành tốt công tác dạy – học. Thay mặt hội đồng sư phạm, thầy Nguyễn Trí Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: toàn trường có 32/223 em đạt học sinh Giỏi, 90 em học lực Khá, xếp loại Trung bình 71 em. Về công tác rèn luyện, hạnh kiểm tốt toàn trường có 166 em và 56 em hạnh kiểm khá.

Đại diện học sinh lớp 12 gửi lời tri ân cha mẹ, thầy cô trong phần lễ tri ân và trưởng thành

Trong năm học vừa qua, nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, hiệu suất đào tạo, đẩy mạnh công tác giáo dục văn - thể - mỹ. Bên cạnh đó, việc đầu tư, chỉnh trang cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy – học, các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa như: dã ngoại, hưởng ứng và tổ chức các ngày lễ lớn của ngành, của đất nước… cũng được đơn vị quan tâm tiếp tục duy trì và phát huy. Đặc biệt, năm học 2015 – 2016, trường đã thực hiện, triển khai thành công nhiều chuyên đề trọng điểm về: an toàn giao thông, văn hóa giao tiếp trong trường học, tác hại của thuốc lá…

Sau khi kết thúc phần lễ tổng kết, phát thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, buổi chiều cùng ngày, trường đã tổ chức lễ tri ân, trưởng thành “Khi tôi 18” cho học sinh khối 12. Phần lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấn tượng với nhiều cảm xúc của các em học sinh khi bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến các đấng sinh thành, quý thầy cô giáo. Kết thúc chương trình, thầy hiệu trưởng gửi lời chúc mừng và dặn dò các em khối 12 trước khi rời xa mái trường.

Hồ Hải