Thứ tư, 12/5/2010, 09h05

“Lễ tri ân các đấng sinh thành - một hoạt động cần nhân rộng”

Học sinh khối 12 Trường THPT Trần Khai Nguyên thả bong bóng thể hiện ước mơ của mình trong lễ “Tri ân và trưởng thành”. Ảnh: Ngọc Anh

(GD TP.HCM): - Đó là phát biểu của TS. Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM tại buổi lễ Tri ân và trưởng thành vừa diễn ra sáng 9-5 tại Trường THPT tư thục Trường Vĩnh Ký với sự tham dự của gần 100 hiệu trưởng các trường THPT và gần 800 người là cha mẹ, ông bà của 566 học sinh khối 12… TS. Huỳnh Công Minh nhấn mạnh: “8 năm qua, Trường THPT tư thục Trương Vĩnh Ký đã làm rất tốt việc làm ý nghĩa này. Việc tổ chức lễ tri ân cho học sinh khối 12 không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà thông qua đó bồi đắp truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam sống phải luôn biết đến công ơn lớn lao của cha mẹ để thể hiện đạo hiếu với đấng sinh thành. Nhân đây, tôi mong tất cả các trường THPT nằm trên địa bàn thành phố hàng năm đều tổ chức buổi lễ như thế này”. Cùng ngày, Trường THPT Trần Khai Nguyên cũng tổ chức lễ Tri ân và trưởng thành với sự tham dự của hàng trăm phụ huynh, giáo viên và học sinh.
T.T.Q