Thứ tư, 5/12/2012, 14h12

Lego Education – Nuôi dưỡng những nhà kiến tạo tương lai

Bạn có tưởng tượng một ngày các em học sinh của chúng ta được thực hành bằng các bộ lắp ráp Lego và sẽ trở nên hào hứng hơn với những môn khó nhằn như Toán học, Vật lý v..v? Ở đó các em học sinh được tương tác với các bạn cùng lớp, với giáo viên và trên hết là được kiểm nghiệm trên thực tế những thông tin mà các em đã được học.

Vậy Lego Education là gì? Lego Education được tập đoàn Lego nổi tiếng của Đan Mạch phát triển từ 3 đến 18 tuổi nhằm đưa những bộ đồ chơi Lego lắp ráp đã quen thuộc với phụ huynh, các em nhỏ thành những công cụ giảng dạy, học tập hiệu quả và sáng tạo giúp nhà trường có được những tiết học bổ ích. Từ khi thành lập từ năm 1980 đến nay Lego Education đã được đưa vào chương trình giảng dạy của nhiều quốc gia trên thế giới.
Hiện tại Lego Education đang có các gói giải pháp dành cho nhiều cấp lớp. Với gói giải pháp Mầm Non gồm những bộ sản phẩm được chia theo nhiều chủ đề để các em có thể thông qua việc chơi Lego, ghi nhớ được những thông tin về thế giới xung quanh em, đồng thời học cách thể hiện suy nghĩ và hơn hết là phát triển trí sáng tạo tối đa của trẻ thông qua các câu chuyện, các câu hỏi đi kèm theo mỗi bộ sản phẩm.
Với gói Kỹ sư Cơ khí, các em được làm quen và được tự tay lắp ráp nhiều mô hình cơ cấu máy móc để thông qua đó học được các kiến thức về khoa học như sự ma sát, gia tốc, đo lường v..v. Sau đó với những bài tập tình huống do Lego Education đưa ra, các em sẽ được vận dụng những gì đã học và tạo nên những mô hình giải pháp để giải quyết vấn đề.
 Gói Kỹ sư Rô Bốt là một trong những thành tựu nổi bật nhất của Lego và Lego Education. Giờ đây, các em đã có thể sáng tạo những con Rô Bốt chuyên nghiệp thực hiện được những thao tác phức tạp với phần lập trình đơn giản. Đây là sản phẩm được sử dụng độc quyền tại cuộc thi Robot Quốc Tế WRO uy tín được tổ chức bởi Hiệp Hội Rô Bốt thế giới (WROA)- với sự tham gia của các em học sinh đại diện các từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc thi diễn ra tại nhiều quốc gia và năm 2013 sẽ là tại Indonesia.
 Với nền giáo dục nặng lý thuyết, thiếu thực hành hiện nay tại Việt Nam thì việc xuất hiện Lego Education trong thời điểm này là rất cần thiết.
Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập website:
http://legoeducationvn.wordpress.com/
 
Hoàng Phượng