Thứ bảy, 27/8/2016, 22h23

Liên hoan Chú ve con lần 21: Chuyên nghiệp và chuyên môn cao

Sáng 27-8, Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen tổ chức chương trình Gala Liên hoan Nhóm ca khúc Chú ve con lần thứ 21 và đội hình cổ động (ĐHCĐ) lần thứ 6, với chủ đề “Tiếng hát học sinh thành phố mang tên Bác Hồ”.

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM trao giải cho hai đội nhất, nhì liên hoan

Mở đầu cuộc thi, nhóm Hoa Ban Đỏ của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và ĐHCĐ của THPT Nguyễn Thượng Hiền đã làm nóng sân khấu ngày chung kết với ca khúc Nếm trọn từng khoảnh khắc cùng những màn xếp hình tháp người điêu luyện, sôi động và rất đẹp mắt của ĐHCĐ. Tiếp sau đó, các nhóm, đội thi liên tục gây ngạc nhiên cho Ban giám khảo và người xem bởi sự thể hiện mới mẻ trong từng ca khúc, phong cách trình diễn thuần thục, sử dụng nhạc cụ điêu luyện, trang phục đẹp, cách dựng hoạt cảnh sinh động và đạo cụ phong phú. Trong đó, nhóm Cơn Lốc (THPT Hùng Vương) đem đến cho chương trình một không khí sôi động qua bài hát Tự hào thanh niên thành phố anh hùng. Các thành viên khoác lên mình những trang phục của bác sĩ, kỹ sư, cô giáo, bộ đội, đoàn viên thanh niên… làm cho bài hát được thể hiện sinh động hơn. Nhóm PN Cánh Mặt Trời (THPT Phú Nhuận) cũng tiếp tục thể hiện tình yêu thành phố qua liên khúc Thành phố của tôi - Thành phố 40 mùa xuân.

Với phong cách trẻ trung, cách biểu diễn tự nhiên và dễ thương, cách phối giọng nhịp nhàng và trong trẻo, cách sắp xếp đội hình tinh tế và đẹp mắt, nhóm Vút Bay (THPT Trần Phú) qua bài hát Thời hoa niên đã liên tục gây ngạc nhiên và dường như đã “lấy lòng” được Ban giám khảo. Giọng nữ solo sắc sảo, lại có tài chơi guitar của nhóm Vút Bay ngay sau đó cũng đã biến ca khúc Giọt sương trên mi mắt trở nên lung linh và trong trẻo lạ thường. Tương tự, nhóm Sức Sống Trẻ (THPT Ngô Thời Nhiệm) với ca khúc Hào khí Việt Nam đã thể hiện niềm tự hào dân tộc bằng giọng hát hào hùng và trang phục truyền thống cổ xưa. Nhóm Tốc Độ (THPT Nguyễn Khuyến) gây xúc động cho người xem với hoạt cảnh minh họa cho bài Dấu chân phía trước

Một tiết mục của nhóm Vút bay (THPT Trần Phú)

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải tư cho các tiết mục dự thi bảng A; và 3 giải nhất, nhì, ba cho các tiết mục dự thi bảng B cùng các giải cho ĐHCĐ. Theo đó, ở nhóm bảng A, nhóm Vút Bay (THPT Trần Phú) xuất sắc đoạt giải quán quân, nhóm 3D (THPT Lê Quý Đôn) đạt giải nhì, giải ba thuộc về nhóm NTH9X (THPT Nguyễn Thượng Hiền) và nhóm Đô (THPT Gia Định), giải tư thuộc về các nhóm Hoa Ban Đỏ (THPT chuyên Lê Hồng Phong), Tốc Độ (THPT Nguyễn Khuyến), Gió Ngoại Ô (THPT Nguyễn Hữu Huân). Ở ĐHCĐ, giải nhất thuộc về ĐHCĐ THPT Nguyễn Thượng Hiền và Mạc Đĩnh Chi, ĐHCĐ Trần Khai Nguyên giải ba, ĐHCĐ THPT Lý Thường Kiệt và THPT Trưng Vương đạt giải tư. Tương tự ở thể loại bảng B, giải nhất thuộc về TTGDTX quận 7 phối hợp cùng THPT Ngô Quyền, THPT Nguyễn Hữu Cầu giải nhì, TTGDTX quận 8 nhận giải ba.

Ngoài ra Ban tổ chức còn trao nhiều giải khuyến khích và giải phụ khác cho các đội, nhóm. Trong đó, THPT Trần Phú sở hữu giải “Giọng ca nữ xuất sắc nhất”, THPT Lê Quý Đôn giải “Ban nhạc sử dụng nhạc cụ hay nhất”, THPT Nguyễn Thượng Hiền đạt giải “Trường có cổ động viên nhiệt tình nhất” … Được biết với giải nhất bảng A lần này, là năm thứ 3 liên tiếp nhóm Vút Bay của THPT Trần Phú sở hữu giải quán quân một cách ngoạn mục.

Trong khuôn khổ liên hoan năm nay, với sự góp mặt của 41 nhóm ca khúc, 64 ĐHCĐ, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM có lời khen ngợi các trường cả nội thành lẫn ngoại thành đều tham gia rất hăng hái. Đồng thời bà Thu cũng khẳng định các đội thể hiện các ca khúc và đội hình càng chuyên nghiệp và có tính chuyên môn cao. Hy vọng liên hoan ngày càng góp phần vun đắp thêm cho các em tình yêu và niềm tự hào về thành phố, về quê hương đất nước ngày càng sâu sắc hơn.

Bài, ảnh: Bích Vân