Thứ năm, 29/9/2016, 20h55

Liên kết đào tạo về khởi nghiệp

Trường CĐ Quốc tế Kent vừa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm “Khởi sự doanh nghiệp”, thu hút đông đảo thành viên các câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ thuế... trực thuộc hiệp hội tham dự.

Lãnh đạo Trường CĐ Quốc tế Kent (trái) và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo khởi nghiệp

Mở đầu tọa đàm,  luật sư Phạm Ngọc Hưng (Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM) nhận xét: “Khởi nghiệp là một vấn đề quan trọng nhưng không phải đối tượng nào cũng nắm được chính xác quy trình. Vì thế, tôi rất hoan nghênh Trường CĐ Quốc tế Kent đào tạo các khóa học liên quan đến khởi nghiệp. Chương trình không chỉ đào tạo bài bản các kỹ năng khởi nghiệp mà còn ứng dụng công nghệ tiên tiến của Hội đồng Anh vào quản lý hoạt động kinh doanh chắc chắn sẽ giúp cho người học định hướng được mình cần phải làm gì để khởi nghiệp và con đường khởi nghiệp đi đến thành công”.

Tiếp nối ý kiến ông Hưng, TS. Huỳnh Thanh Điền (giảng viên Viện Leadman, chuyên viên nghiên cứu của UBND TP.HCM) đã trình bày đề án nghiên cứu “Phát triển năng lực khởi nghiệp phù hợp với bối cảnh Việt Nam” giúp các khách mời tham dự hiểu thêm về quy trình và đặc điểm của khởi nghiệp phù hợp thị trường Việt Nam. Cụ thể:

- Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp:

- Triển khai tạo lập các điều kiện khởi nghiệp:

Đúc kết từ kinh nghiệm làm việc của mình, TS. Nguyễn Tấn Bình (giảng viên ĐH) chia sẻ đôi nét về “Tài chính trong khởi sự doanh nghiệp là gì? Từ đâu?”. Ông  nói: “Khởi nghiệp không giới hạn độ tuổi, chức vụ, không phải là làm một điều gì mới mà khởi sự có thể từ 1 dự án mới xuất phát từ những cơ hội mới cho dự án phát triển. Khởi nghiệp không phải là môn học mà điều cốt lõi là khát khao khởi nghiệp, đam mê làm giàu chính đáng phải được nuôi dưỡng trong tiềm thức mỗi người từ khi còn bé đến lúc trưởng thành. Nhiệm vụ của công tác giáo dục là phải làm thế nào khơi gợi được niềm đam mê ấy và xác định con đường phát triển phù hợp”.

Tại buổi tọa đàm, Trường CĐ Quốc tế Kent và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đã ký kết hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp. Theo đó, Trường CĐ Quốc tế Kent sẽ chính thức trở thành đơn vị đào tạo các khóa khởi nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời phối hợp tổ chức câu lạc bộ khởi nghiệp: là nơi hỗ trợ tư vấn pháp luật, thuế, luật doanh nghiệp, kinh nghiệm kinh doanh, kêu gọi vốn đầu tư, sinh hoạt, giao lưu các nhà khởi nghiệp. 

Trong phần hỏi - đáp, ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan (Hiệu trưởng Trường CĐ Quốc tế Kent) đã nhận được câu hỏi khá thú vị từ chị Huỳnh Thị Anh Thư (Chủ tịch Câu lạc bộ Khởi sự & Hỗ trợ doanh nghiệp: “Cùng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nhưng với tư duy của người làm kinh doanh, tôi dành tâm huyết để tạo ra môi trường thực tế “học để làm” cho các em học sinh xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 và những điểm chung nào giữa trường Kent và chúng tôi có thể cùng hợp tác để tạo ra sức mạnh cộng hưởng cho dự án thành công?”. Trả lời câu hỏi này, bà Loan cho rằng giữa hai đơn vị có cùng đối tượng tiếp cận là các em học sinh phổ thông. Hiện tại, nhà trường đang triển khai hình thức câu lạc bộ hỗ trợ tiếng Anh cho một số trường trung học có nhu cầu cải thiện trình độ cho học sinh và đồng thời giảng viên của trường cũng trực tiếp tham gia giảng dạy khi có yêu cầu từ phía ban giám hiệu các trường phổ thông. Ngoài ra, nhà trường còn có các hình thức khác như định hướng nghề nghiệp, xây dựng chương trình tư vấn tâm lý, kỹ năng... Do đó, chắc chắn giữa hai đơn vị có thể tiến xa hơn cùng phối hợp hoạt động để tạo ra sân chơi bổ ích “vừa học vừa chơi” cho tất cả học sinh và cả sinh viên.

Tham gia góp ý kiến cho chủ đề khởi nghiệp, bà Đỗ Thị Ngọc Diệp (Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng) thẳng thắn chia sẻ: “Đứng trên cương vị của một nhà doanh nghiệp thì khi kinh doanh, các bạn trẻ cần lưu ý đến luật nếu các bạn muốn việc kinh doanh phát triển mạnh, rộng khắp nước hoặc ra nước ngoài. Và tôi luôn khuyến khích các bạn có ý thức làm việc theo đúng pháp luật, có như vậy các bạn mới có thể tồn tại và phát triển lâu dài”.

Trước khi kết thúc chương trình, ThS. Nguyễn Đình Nam (Trưởng khoa Công nghệ truyền thông Trường CĐ Quốc tế Kent) đã giới thiệu sơ nét về trường cùng các chương trình đào tạo ngắn hạn với phương châm “Học 1 khóa - làm được ngay” và sẵn sàng khởi nghiệp với nghề của chính mình: ngành thiết kế, ngành kinh doanh - nghiệp vụ và ngành truyền thông.

Được biết, sau buổi tọa đàm này, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM sẽ tổ chức buổi gặp mặt giao lưu hàng tuần tại Trường CĐ Quốc tế Kent với sự tham gia của các chuyên viên đến từ những câu lạc bộ trực thuộc hiệp hội nhằm tư vấn trực tiếp cho các đối tượng có nhu cầu khởi nghiệp đến tìm hiểu thông tin.

Ngọc Mai