Liên thông không là đường vòng vào đại học
Liên thông là một trong những vấn đề gây nhiều chú ý từ phía các trường lẫn thí sinh trong kỳ tuyển sinh năm nay.
Thứ hai, 1/7/2013, 14h07
Năm 2013, Thông tư 55 Bộ GD-ĐT quy định thí sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng dưới 36 tháng phải thi liên thông lên cao đẳng (CĐ), đại học (ĐH) trong kỳ thi 3 chung. Trước khi thí sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi, hàng loạt trường cho biết sẽ ngưng tuyển sinh liên thông chính quy đối với đối tượng thí sinh dưới 36 tháng.
Thứ sáu, 17/5/2013, 14h05
 Bộ GD-ĐT vừa có quyết định cho phép Trường ĐH Lạc Hồng được đào tạo liên thông trình độ CĐ nghề lên ĐH hệ chính quy và vừa làm vừa học.
Thứ năm, 16/5/2013, 14h05
 Bộ GD-ĐT vừa có quyết định cho phép Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đào tạo liên thông từ trình độ CĐ nghề lên trình độ ĐH chính quy và hệ vừa làm vừa học.
Thứ tư, 24/4/2013, 10h04
Năm nay lần đầu tiên thí sinh hệ liên thông tham gia kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy.
Thứ hai, 15/4/2013, 09h04
Ngoài danh sách 16 trường ĐH, CĐ có tuyển sinh liên thông từ CĐ, TC nghề lên ĐH, CĐ chính quy, Bộ GD-ĐT vừa có quyết định cho phép thêm một số trường được đào tạo hình thức này.
Thứ hai, 8/4/2013, 09h04
Bộ GD-ĐT vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát các điều kiện đảm bảo để tổ chức đào tạo liên thông đại học theo quy định.
Thứ ba, 19/3/2013, 10h03
 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa thông báo chỉ tiêu liên thông từ trung cấp (TC) lên cao đẳng (CĐ) là 600 và chỉ tiêu liên thông từ CĐ lên ĐH là 300.
Thứ bảy, 9/3/2013, 13h03
Năm nay, rất nhiều trường ĐH, CĐ không tuyển sinh liên thông đối với người có bằng tốt nghiệp dưới 36 tháng. Chỉ một số ít trường thực hiện việc này.
Thứ ba, 19/2/2013, 11h02
Trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, lần đầu tiên các thí sinh diện liên thông sẽ thi chung với thí sinh chính quy.
Siết học liên thông: Con đường đi vòng đã bị chặn?
Thứ hai, 7/1/2013, 14h01
Người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề chưa đủ 36 tháng nếu muốn học liên thông lên CĐ, ĐH sẽ phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy do Bộ GD-ĐT tổ chức hằng năm.
Hẹp cửa liên thông
Thứ tư, 2/1/2013, 09h01
 Nhiều người cho rằng thông tư quy định về đào tạo liên thông CĐ, ĐH được Bộ GD-ĐT vừa ban hành còn nhiều điều bất hợp lý; đổng thời nhiều SVHS lo việc này làm mất cơ hội học tập của họ.
Thứ tư, 2/1/2013, 09h01
*Tôi vừa trúng tuyển hệ liên thông ĐH chính quy Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Tôi có được miễn học phí trong quá trình học liên thông hay không? Trong ba năm học CĐ tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tôi đều được miễn học phí vì có hộ khẩu tại vùng cao. Nhưng khi tôi hỏi phòng LĐ-TB-XH huyện thì họ trả lời là không được, vậy có đúng không?
Bộ GD-ĐT siết chặt đào tạo liên thông
Thứ sáu, 28/12/2012, 14h12
Bộ GD-ĐT vừa công bố quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH. Để đủ điều kiện tổ chức đào tạo liên thông, cơ sở giáo dục ĐH phải có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng.
Thứ sáu, 28/12/2012, 13h12
 Người tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, CĐ nghề, CĐ chưa đủ ba năm nếu muốn học liên thông lên CĐ, ĐH sẽ phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy do Bộ GD-ĐT tổ chức hằng năm.