Thứ năm, 16/8/2018, 20h04

Lo bạo hành tiếp diễn trong năm học mới

Ngày 15-8, UBMTTQ VN TP.HCM phối hợp với Sở GD-ĐT TP tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị đầu năm học mới 2018-2019.

Cơ s mm non Ánh Sao Vàng (H.Bình Chánh) đã b đình ch. Ảnh: I.T

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Nam - Chủ tịch MTTQ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh - cho biết, sau vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Ánh Sao Vàng (huyện Bình Chánh) tháng 7 vừa qua, cơ sở này đã đóng cửa, ngưng hoạt động. Hiện địa bàn xã còn 4 nhóm lớp đang hoạt động, địa phương hết sức nỗ lực giám sát để đảm bảo chất lượng hoạt động của các cơ sở. Khó khăn nhất hiện nay là không đủ trường lớp nên việc giám sát dù nhiều nhưng vẫn xảy ra sự cố. Toàn xã có một trường MN công lập, chỉ đảm bảo nhận hết trẻ thuộc diện thường trú, tạm trú 5 tuổi, còn trẻ tạm trú 3, 4 tuổi phải học các cơ sở tư thục. Tháng 4-2018, đoàn giám sát 5 nhóm trẻ tư thục, phát hiện nhiều nơi bình chữa cháy hết hạn, camera không hoạt động. Ở tiểu học, xã cũng chỉ có một trường (TH Nguyễn Văn Trân), tuyển khoảng 210 em thường trú. Trong khi đó, toàn xã có 519 trẻ (270 thường trú, 249 tạm trú) vào lớp 1. Những trẻ còn lại phải phân sang xã Phong Phú, Huy Đức để học, một số em chưa nhận được sự thống nhất từ phụ huynh học sinh (PHHS).

Liên quan khó khăn này, ông Phùng Văn Được, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh bức xúc khi con ông thuộc diện đúng tuyến vào Trường TH Nguyễn Văn Trân nhưng phải sang xã khác để học, vừa xa nhà, vừa ảnh hưởng đến việc đưa đón, làm ăn của gia đình. Ông Được kiến nghị: “Năm 2016, xã Đa Phước đã có đất quy hoạch cho GD nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng. Chúng tôi rất mong trường nhanh được xây mới để HS được học gần nhà, PH yên tâm làm ăn”.

Cũng tại hội nghị, nhiều đại biểu quan tâm đến lạm thu đầu năm. Ông Nguyễn Hữu Danh - Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TP - kiến nghị Sở GD-ĐT cần quan tâm, chỉ đạo quản lý tốt hơn nguồn thu từ quỹ cha mẹ HS, tổ chức thu chi rõ ràng, minh bạch, tránh phản ứng từ dư luận.

GS.BS Trần Đông A kiến nghị, ngành GD cần tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử cho GV để GV có những hành vi xử sự đúng mực, tránh xảy ra các hành vi bạo hành trẻ, gây bức xúc xã hội...

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP - thông tin, TP đang nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ GV. Về thu chi đầu năm, ngành cũng luôn nhắc nhở các trường thu chi đúng quy định, nhưng ở đâu đó vẫn có một số trường làm sai quy định. Sở sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kịp thời nhắc nhở và khắc phục nếu vi phạm.

Kết luận hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch UBMTTQ VN TP.HCM - mong muốn, năm học này ngành GD và các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa trong việc đảm bảo đủ chỗ học cho HS. Chú ý công tác phối hợp với từng đoàn thể khu phố để tất cả trẻ khó khăn được đến trường. Mặt khác, ngành GD cần quan tâm đến các khoản thu chi đầu năm, không làm ảnh hưởng đến việc học tập của HS, không làm xấu mối quan hệ nhà trường - PHHS. Đồng thời phải tìm cách khắc phục tình trạng thiếu GV, nhất là GV tiếng Anh,  GV kỹ năng...

“Ngành GD, đoàn thể hết sức quan tâm giám sát đến bạo hành trẻ. Phải có biện pháp quản lý, đặc biệt các cơ sở tư thục vì có trường hợp, người dạy không phải là người trong hồ sơ pháp lý”, bà Châu nói.

Minh Phương