Thứ tư, 26/4/2017, 14h26

Lỡ lời, bộ trưởng Nhật phải từ chức

Chỉ vì lỡ lời, Bộ trưởng tái thiết sau thảm họa Masahiro Imamura đã nộp đơn từ chức và được được thủ tướng Nhật Shinzo Abe chấp thuận.

Lỡ lời, bộ trưởng Nhật phải từ chức
Ông Masahiro Imamura trả lời báo chí sau khi nộp đơn từ chức ngày 26-4 - Ảnh: Kyodo News

Ngày 25-4, trong buổi tiếp tân của đảng cầm quyền với sự có mặt của thủ tướng Abe, ông Imamura đã nói: "Thật tốt khi (trận động đất năm 2011) xảy ra tại khu vực Tohoku. Sẽ có thiệt hại kinh khủng nếu nó xảy ra ở gần thủ đô".

Thấy sai, ngay lập tức ông Imamura đã chữa lời và xin lỗi. Theo mô tả của Hãng tin AP, khi đó mặt của thủ tướng Abe đã biến sắc.

Và hôm nay 26-4, ông Imamura nộp đơn xin từ chức. 

Trước đó, hồi đầu tháng, đã từng có làn sóng yêu cầu ông Imamura từ chức sau khi ông nói trong buổi họp báo rằng những ai rời nhiệm vụ tình nguyện khi có rò rỉ hạt nhân ở lò phản ứng Fukushima là chỉ nghĩ cho bản thân.

Thay thế ông Imamura là Masayoshi Yoshino, cựu thứ trưởng môi trường đến từ Fukushima.

Việc ông Imamura lỡ lời rồi phải từ chức là một đòn nữa giáng vào đảng cầm quyền, tạo điều kiện cho đảng đối lập gia tăng sức ép lên thủ tướng Abe.

Hồi tháng 3-2017, cố vấn về tái thiết của thủ tướng Abe bị chỉ trích dữ dội khi để cấp dưới cõng qua một vũng nước khi đang đi thăm vùng lụt. Sau đó, ông này từ chức vì có nhận xét 'hài hước' về các đôi ủng cao su.

 

Đ.K.L/TTO