Thứ ba, 7/11/2017, 22h02

“Loạn” thi hoa hậu: Ra ngõ gặp... hoa hậu

Những vụ lùm xùm của các cuộc thi hoa hậu gần đây đã làm công chúng ngán ngẫm khi thấy các cuộc thi thì nhiều nhưng chất lượng chẳng bao nhiêu.

Thí sinh cuộc thi “Hoa hậu hòa bình thế giới 2017” trong trang phục áo dài Việt Nam. Ảnh: Duy England

“Trào lưu” tổ chức cuộc thi nhan sắc đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Ngày càng có nhiều lùm xùm xung quanh các cuộc thi sắc đẹp nổ ra càng khiến dư luận đánh thêm dấu hỏi về sự thật sau đó.

Như nấm mọc sau mưa

Không thể nhớ nổi các cuộc thi nhan sắc là điều hiển nhiên đối với công chúng bởi hàng loạt cuộc thi nhan sắc cứ xuất hiện đều đều. Bên cạnh các cuộc thi như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ đã trở nên quen thuộc với đấu trường sắc đẹp trong nước còn có rất nhiều cuộc thi mà khán giả thở dài ngao ngán. Đó là chưa kể một số cuộc thi trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài như Hoa hậu Việt Nam thế giới, Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu, Hoa hậu người Việt thế giới, Hoa hậu phu nhân thế giới người Việt, Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam… Có năm, trên dưới 10 cuộc thi từ quốc gia cho đến cấp tỉnh, vùng miền được tổ chức nhưng có những cuộc thi nhanh chóng đi vào quên lãng trong tiềm thức khán giả và thậm chí, không ít người còn chưa từng nghe nhắc đến những cuộc thi nói trên.

Từ đầu năm 2017 đến nay đã có tới gần 20 người đẹp, siêu mẫu đoạt các thể loại danh hiệu tại các cuộc thi trong và ngoài nước. Một thực tế không thể phủ nhận là những cuộc thi nhan sắc ngày càng được tổ chức một cách mất kiểm soát, chất lượng thí sinh không cao và bản thân các cuộc thi cũng xảy ra nhiều tranh cãi, mâu thuẫn. Điều này khiến cho nhan sắc Việt không còn là niềm tự hào mà trở thành nỗi bức xúc và nỗi lo khi danh hiệu của các cuộc thi nhan sắc đang ngày càng dễ dãi. Theo quy định hiện hành, mỗi năm sẽ chỉ có 2 cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia được cấp phép tổ chức. Năm 2017, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017 là hai cuộc thi cấp quốc gia được cấp phép. Thế nhưng, thông tin về các người đẹp, siêu mẫu đoạt giải tại các cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước vẫn xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông.

Bê bối nối tiếp bê bối

Mới đây, tân Hoa hậu Đại Dương khiến dư luận tranh cãi, bàn tán. Chính người đẹp này thú nhận có “dao kéo” mũi nhưng đã rút nâng mũi trước khi tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, cư dân mạng đã lôi ra hàng loạt ảnh chứng minh người đẹp này còn thẩm mỹ nhiều bộ phận khác. Sự mập mờ này của tân Hoa hậu Đại Dương đã làm “bão” dư luận. Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đã ngay lập tức vào cuộc đề nghị ban tổ chức làm rõ vấn đề người đẹp này phẫu thuật thẩm mỹ bởi theo quy định “Hoa hậu cấp quốc gia phải là người mang vẻ đẹp tự nhiên”. Chỉ riêng sự thiếu trung thực này đã cho thấy những góc khuất phía sau các cuộc thi nhan sắc hiện nay.

Những sân chơi sắc đẹp là cơ hội cho thí sinh khẳng định nhan sắc, học vấn của mình. Tuy nhiên, việc tổ chức “tràn lan” các cuộc thi nhan sắc như hiện nay đang dẫn đến tình trạng “loạn hoa hậu”.

Không phải chỉ đến vụ “lùm xùm” của tân Hoa hậu Đại Dương, những bê bối từ các cuộc thi nhan sắc mới được phát hiện mà trước đó, hàng loạt bê bối được phanh phui khiến các đấu trường nhan sắc ngày càng trở nên mất giá. Danh hiệu thì nhiều nhưng những cái tên người đẹp xuất sắc, xứng đáng với danh xưng ấy thì lại chẳng bao nhiêu. Trong đêm chung kết cuộc thi Duyên dáng Doanh nhân Việt Nam 2016 có sự tham gia của 50 thí sinh mà có tới 33 doanh nhân được xướng tên với 33 danh hiệu Hoa khôi, Á khôi khiến khán giả không thể chán ngán. Để hợp thức hóa các danh hiệu, ban tổ chức đã cố gắng “đẻ” ra thêm nhiều danh hiệu.

Có năm, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam được trao cho người đẹp Đà Nẵng cũng vấp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận vì ngoài vấn đề nhan sắc còn kể đến những lùm xùm xung quanh trình độ học vấn của hoa hậu này. Trên thực tế, những gương mặt đoạt vương miện các cuộc thi hoa hậu những năm gần đây đều không nhận được sự đồng tình của đại bộ phận công chúng. Càng ngày, nhan sắc của thí sinh dự thi hoa hậu càng giảm. Đó là một thực tế của nhiều cuộc thi hoa hậu. Có nhiều gương mặt hoa hậu chỉ có thể gọi là dễ nhìn chứ không có một vẻ đẹp quyến rũ, mang thần thái, đẳng cấp một hoa hậu.

Quá nhiều cái tên nhan sắc tại các đấu trường người đẹp dường như đang bị xem là một điều đáng buồn bởi số lượng danh hiệu tỷ lệ nghịch với chất lượng nhan sắc, học thức. Điều đáng nói hơn nữa là phía sau những danh hiệu kia là những câu chuyện mang tính trao đổi mà ai cũng biết. Thế nên, khán giả Việt đã không còn quá bất ngờ khi bê bối nối tiếp bê bối xuất hiện tại các cuộc thi nhan sắc hiện nay.

Thục Quyên

 

Kỳ tới: Thi hoa hậu là cuộc kinh doanh... nhan sắc?