Thứ ba, 17/7/2018, 22h48

Loay hoay dán nhãn 18+ cho phim truyền hình

Vic dán nhãn 18+ cho phim chiếu rp đã đưc thc hin c ta. Thế nhưng, vi dòng phim truyn hình li đang gây nhng ý kiến trái chiu trong dư lun.

VTV đã đưa ra quyết đnh ngng chiếu b phim “Qunh búp bê” sau 6 tp. Ảnh: T.L

m ĩ dán nhãn 18+

Vừa qua, trước “làn sóng” phản đối quá lớn từ khán giả trong suốt hai tuần phát sóng, VTV đã dán nhãn 18+ cho bộ phim “Quỳnh búp bê”. Sau đó, ông Nguyễn Hải Nam - Thư ký biên tập VTV đã đưa ra quyết định ngừng chiếu bộ phim sau 6 tập. Nhiều khán giả không khỏi băn khoăn về cách xử lý lúng túng đối với bộ phim có chủ đề nhạy cảm như “Quỳnh búp bê”. Không ít ý kiến cho rằng, cần phải có hội đồng xét duyệt dán nhãn 18+ phim truyền hình.

Bộ phim “Quỳnh búp bê” dài 30 tập của đạo diễn Mai Hồng Phong khắc họa một phần bức tranh cuộc sống của những cô gái làng chơi, cùng tội ác của những kẻ buôn người, cũng là bộ phim truyền hình Việt đầu tiên được dán nhãn 18+ được phát sóng trên kênh VTV1. Với khung giờ vàng phát sóng có đông đảo khán giả nhiều lứa tuổi theo dõi, “Quỳnh búp bê” thu hút khán giả bởi những cảnh tra tấn, bạo lực, cảnh nóng vẫn tiếp diễn trên phim. Tuy nhiên, cũng chính điều này dễ gây ảnh hưởng tới tâm lý đối tượng khán giả là phụ nữ và trẻ em theo dõi.

Thế nên, ngay sau khi có quyết định tạm dừng phát sóng đối với “Quỳnh búp bê” đã dấy lên những luồng ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Rất nhiều người đồng tình với việc dừng chiếu phim về đề tài mại dâm này nhưng cũng không ít khán giả, nhất là khán giả trẻ tỏ ra thất vọng, hụt hẫng khi bộ phim đang rất hấp dẫn, chân thực lại bị gỡ sóng.

“Quỳnh búp bê” được phát sóng những tập đầu tiên đúng vào dịp học sinh đang trong kỳ nghỉ hè. Trên thực tế, nhiều bậc phụ huynh không dám cho con xem vì nội dung phim bị cho là “không phù hợp với lứa tuổi dưới 18”. Với ê-kíp của đoàn phim, họ bày tỏ sự bất ngờ và tiếc nuối khi phim bị tạm dừng chiếu trong khi họ đang trên phim trường quay hoàn thiện những tập còn lại.

Siết cht t khâu kim duyt

Sau s vic ngng lch phát sóng ca b phim “Qunh búp bê”, nhiu ý kiến t phía khán gi cho rng, cn phi có hi đng xét duyt và dán nhãn 18+ cho phim truyn hình trưc khi lên sóng. Bi, ngay t ban đu đã có s phân đnh, kim duyt rõ ràng thì s không gây nên nhng lùm xùm. Điu đáng nói hơn là c công sc ca đoàn phim s không đ sông, đ bin.

Sự nỗ lực của ê-kíp làm phim là điều không thể phủ nhận. Bộ phim đã trải qua hơn 1 năm ghi hình nên việc bị ngừng lịch chiếu là một cú sốc rất lớn với ê-kíp. Qua việc ầm ĩ dán nhãn 18+ của phim “Quỳnh búp bê” đã lộ rõ việc lúng túng trong khâu dán nhãn 18+ cho thể loại phim truyền hình dài tập. Trước ý kiến của báo chí và khán giả, từ tập 5, VTV đã dán nhãn 18+ cho “Quỳnh búp bê” và có dòng chữ cảnh báo: “Trong phim có một số nội dung, hình ảnh không phù hợp với khán giả dưới 18 tuổi, khuyến cáo nên có sự giám sát của phụ huynh khi xem”. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây là việc làm hơi muộn bởi trước đó, khán giả theo dõi “Quỳnh búp bê” không thấy xuất hiện bất kỳ dòng thông báo nào.

Đây không phải là lần đầu tiên, nhà đài ngưng lịch chiếu phim dán nhãn 18+. Năm 2014, VTV2 đã mua lại bản quyền bộ phim “Sex in the city” do đạo diễn Daren Sao và HBO phối hợp sản xuất để trình chiếu. Bộ phim này từng thu hút hàng triệu lượt người xem tại Mỹ và từng giành giải Emmy Award, giải Quả cầu vàng. Thế nhưng, tại Việt Nam, “Sex in the city” lại “lận đận” khi được chiếu trên kênh truyền hình quốc gia vì nhiều ý kiến phản đối.

Vài năm gần đây, sự phân loại phim dán nhãn 18+ của dòng phim điện ảnh đã bắt đầu có sự định hình rõ ràng như C13, C16 và C18 (cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 13, 16 và 18) . Tuy nhiên, việc phân loại trong mảng truyền hình vẫn còn rất lúng túng. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, các chương trình phát trên truyền hình đều được phân chia rất rõ ràng và chi tiết từ nội dung phù hợp cho mọi trẻ em như: Cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên; từ 14 tuổi trở lên và bố mẹ nên cân nhắc; bố mẹ phải xem cùng trẻ; nội dung không dành cho trẻ em… Một số nước đã áp dụng việc dán nhãn phim, chương trình trên truyền hình để cảnh báo, khuyến cáo với khán giả, các bậc phụ huynh.

Sau sự việc ngừng lịch phát sóng của bộ phim “Quỳnh búp bê”, nhiều ý kiến từ phía khán giả cho rằng, cần phải có hội đồng xét duyệt và dán nhãn 18+ cho phim truyền hình trước khi lên sóng. Bởi, ngay từ ban đầu đã có sự phân định, kiểm duyệt rõ ràng thì sẽ không gây nên những lùm xùm. Điều đáng nói hơn là cả công sức của đoàn phim sẽ không đổ sông, đổ biển.

Yên Hà