Chủ nhật, 1/7/2012, 10h07

Lốc xoáy làm sập và tốc mái trên 200 căn nhà

Sáng ngày 01/7 theo nguồn tin PV nhận được từ UBND thị xã Vĩnh Châu và huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng thì việc khắc phục hậu quả do mưa, lốc xoáy (Vào chều ngày 29, 30/6) vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành tích cực.

Cụ thể, tại thị xã Vĩnh Châu, lốc xoáy tại 6 xã, phường ven biển làm sập và tốc mái 186 căn nhà dân, trong đó có 19 căn sập hoàn toàn và 167 căn tốc mái, hư hại nặng, ước thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

Còn tại huyện Trần Đề, vào lúc 15h chiều nay (30/6) cũng có mưa to lốc xoáy làm sập 35 căn nhà tại thị trấn Lịch Hội Thượng và một số vùng lân cận, trong đó có 18 căn sập hoàn toàn và 17 căn bị tốc mái. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại về tàu sản do lốc xoáy tại huyện Trần Đề trên 250 triệu đồng.

Ngay sau khi dông lốc xảy ra, các cấp chính quyền địa phương huy động các lực lượng khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiên tai cho người dân. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ ban đầu cho các hộ bị sập nhà mỗi hộ 1 triệu đồng và 500.000 đồng cho các hộ bị tốc mái, xiêu vẹo; đồng thời phối hợp với các đoàn thể huy động lực lượng, cùng với các hộ gia đình bị ảnh hưởng nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Thái Trân (Bee)