Thứ năm, 1/12/2016, 23h22

“Lớn lên cùng sách”

“Lớn lên cùng sách” là hội thi do Sở GD-ĐT TP.HCM cùng Ban điều hành đường sách phối hợp tổ chức. Hội thi nhằm hướng đến sự trưởng thành của học sinh (HS) qua quá trình đọc sách; phát triển bền vững của thói quen đọc sách và kỹ năng đọc ở HS; lan tỏa niềm đam mê đọc sách và văn hóa đọc trong môi trường học đường.

Em Đặng Thành Công, HS lớp 7/1 Trường THCS Trần Quốc Toản trình bày sản phẩm sáng tạo của mình

Sức hút từ hội thi

Đây là năm thứ 2, Hội thi “Lớn lên cùng sách” diễn ra giữa các trường THCS tại TP.HCM và thu hút nhiều HS tham gia. Vừa qua, chỉ riêng vòng chung kết Hội thi “Lớn lên cùng sách” tại đường sách Nguyễn Văn Bình với sự tham gia dự thi của 16 em thuộc các trường THCS của Q.2 đã cho thấy sức hút từ hội thi này.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Trưởng phòng GD-ĐT Q.2 cho biết: “Trong xu thế phát triển của công nghệ thông tin và nhiều kênh thông tin đa dạng, sách vẫn là nguồn tri thức vô tận, mang đến nhiều lợi ích, bồi bổ trí tuệ, nâng cao nhận thức. Hội thi là dịp để HS giữa các trường có cơ hội giao lưu, nâng cao tinh thần ham học hỏi”. Hội thi gồm 3 vòng: cấp trường, cấp quận huyện và cấp thành phố. HS tham dự cấp thành phố thực hiện bài viết “Lớn lên cùng sách” và một sản phẩm sáng tạo. Các em sẽ trình bày cảm nhận của mình, giới thiệu về một hoặc nhiều quyển sách đã đọc có những tác động đến bản thân, giúp cho bản thân có những thay đổi tốt đẹp về nhận thức, thái độ, hành vi, nâng cao kiến thức… Sản phẩm sáng tạo thể hiện sự tác động của việc đọc sách có thể vẽ tranh, bài hát, sản phẩm khoa học, kỹ thuật…

Là thí sinh đầu tiên trình bày phần thi của mình, em Đoàn Thị Lan Anh, HS lớp 7/1 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi không tránh khỏi giây phút lo âu, hồi hộp. Theo Lan Anh, “khi đọc sách, em luôn có một cuốn sổ tay bên cạnh để ghi chú những điều hay và giúp em nhớ lâu hơn. Ngoài ra, không gian đọc sách cũng rất quan trọng, ảnh hưởng đến việc mình có tập trung đọc sách hay không”. Lan Anh có phần trình bày khá ấn tượng với sản phẩm sáng tạo của mình là bài thơ chia sẻ về thói quen đọc sách.  

Lan tỏa niềm đam mê đọc sách

Chung kết hội thi “Lớn lên cùng sách” cấp thành phố sẽ diễn ra vào ngày 11-1-2017 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Về giải thưởng cấp TP, hội thi lần này chia đều cho 2 khối lớp 6-7 và 8-9, gồm có: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba và 16 giải khuyến khích. HS đạt giải nhất, nhì, ba của hội thi được công nhận là HS giỏi cấp TP. Ngoài ra, HS còn nhận các giải thưởng phụ khi tham gia vui chơi tại đường sách Nguyễn Văn Bình.

Hội thi “Lớn lên cùng sách” còn là nơi lan tỏa những kiến thức từ sách, những quyển sách hay đến với các em HS, cộng đồng và toàn xã hội, bởi sách đã giúp người đọc lớn lên và trưởng thành. Em Đặng Thành Công, HS lớp 7/1 Trường THCS Trần Quốc Toản chia sẻ: “Khi đã dành thời gian, lựa chọn nơi để đọc thì rất cần một phương pháp đọc hiệu quả. Khi em đọc tác phẩm Không gia đình của Hector Malot, em cảm giác say mê và cuốn hút bởi câu chuyện cảm động đầy giá trị nhân văn của tác phẩm này”. So với độ tuổi của Thành Công, sở thích đọc những đầu sách văn học cổ điển dành cho thiếu nhi cần khuyến khích và duy trì. Thành Công cũng đã có phần trình bày sản phẩm sáng tạo là sơ đồ tư duy đọc sách rất độc đáo, cuốn hút nhiều người.

Không chỉ trình bày niềm đam mê sách, các em còn ấp ủ những ý tưởng, trăn trở để mình và bạn bè có một môi trường đọc sách thú vị, cuốn hút để từ đó thêm yêu sách. Thực tế cho thấy, để nuôi dưỡng văn hóa đọc, giúp HS tự học, tự nghiên cứu, cần rèn luyện thói quen này từ nhỏ và bằng nhiều hình thức. Từ thói quen đọc sách sẽ giúp các em nuôi dưỡng những ước mơ, sống có trách nhiệm. Nhiều sản phẩm sáng tạo của các em HS ở Q.2 mang đến hội thi đã cho thấy tinh thần ham học hỏi, khả năng sáng tạo của các em. Đó có thể là bài thơ, là những tranh vẽ hay hình ảnh chiếc xe hành trình tri thức đưa sách đến vùng sâu, vùng xa... Nhiều em có phong thái tự tin khi trả lời câu hỏi của Ban giám khảo và giao lưu cùng bạn bè, thầy cô đã thực sự thuyết phục nhiều người.

Chung kết hội thi cấp thành phố sẽ diễn ra vào ngày 11-1-2017 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Về giải thưởng cấp TP, hội thi lần này chia đều cho 2 khối lớp 6-7 và 8-9, gồm có: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba và 16 giải khuyến khích. HS đạt giải nhất, nhì, ba của hội thi được công nhận là HS giỏi cấp TP. Ngoài ra, HS còn nhận các giải thưởng phụ khi tham gia vui chơi tại đường sách Nguyễn Văn Bình.

Nhằm tạo thói quen cho HS, giới trẻ yêu sách, coi đây là món ăn tinh thần, Hội thi “Lớn lên cùng sách” mang nhiều ý nghĩa thiết thực, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong nhà trường.

Bài, ảnh: Yên Hà