Thứ ba, 15/11/2011, 09h11

Lớp đào tạo miễn phí cho phóng viên điều tra trẻ

Thể loại báo chí điều tra xưa nay luôn hấp dẫn những phóng viên tâm huyết. Tuy nhiên, để tiếp cận được sự thật và nguồn thông tin chất lượng, bên cạnh sự nhiệt huyết thì các phóng viên còn cần phải có kỹ năng.

Hình ảnh ghi lại vụ hành hung phóng viên An ninh Thủ đô hồi giữa tháng 6/2011.
Từ tháng 6/2011, được sự tài trợ của Đại sứ quán Vương quốc Anh, được Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam phê chuẩn, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) đã triển khai dự án “Nghiên cứu – truyền thông về các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí”. Trong khuôn khổ dự án, RED sẽ tổ chức khóa đào tạo Kỹ năng phóng viên điều tra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt vào các ngày 18/11 và 6/12 sắp tới.
Nội dung khóa học sẽ do những nhà báo tâm huyết và nhiều kinh nghiệm như Phan Lợi (Báo Pháp luật Tp.HCM), Cao Hùng (Báo Lao động) và Việt Chiến (Báo Thanh niên) trực tiếp xây dựng và truyền đạt.
Đối tượng tham gia khóa học là những phóng viên dưới 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực điều tra, đường dây nóng, xử lý đơn thư bạn đọc. Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí, phóng viên ở xa có thể được hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại.
Các phóng viên quan tâm có thể liên hệ lấy tài liệu và xác nhận tham gia cho khóa đạo tạo tại Hà Nội trước ngày 17/11/2011 và khóa đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 2/12 theo địa chỉ email center@red.org.vn hoặc điện thoại (04)62631763.
Theo Hoài Thanh
(CL)