Thứ hai, 7/4/2014, 15h04

Luyện thi khối V, H - Thầy Trần Thanh Trung

Một địa chỉ mà 4 năm qua đã là nơi thường xuyên lui tới của những con người đam mê, yêu thích nghệ thuật hội họa và kiến trúc đó là căn nhà 15/5 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp, TP.HCM của thầy Trần Thanh Trung.

Ngoài ra, đây cũng là nơi được đông đảo học viên tin cậy lựa chọn là địa chỉ học tập, bồi dưỡng kiến thức để vượt qua môn thi năng khiếu khối ngành V, H trong kỳ thi tuyển sinh ĐH hằng năm một cách nhẹ nhàng với điểm số cao.
Có mặt tại lớp vẽ của thầy Trung lúc 7h tối vào những ngày cuối tháng 3, ngoài việc chứng kiến không khí học tập hăng say của học viên ở đây thì điều mà chúng tôi cảm thấy thích thú chính là sự nhiệt tình, năng động của một thầy giáo trẻ - người vừa truyền đạt vừa khơi dậy cảm hứng, niềm đam mê nghệ thuật cho học viên.
Từng tốt nghiệp khoa sư phạm của Trường Đại học Mỹ Thuật TP.HCM nên thầy Trung đã vận dụng, sử dụng triệt để nhiều phương pháp nhằm truyền đạt kiến thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm bản thân và nhờ vậy đã làm tăng hiệu quả dạy - học, làm nên sự khác biệt về chất lượng mà không phải lớp vẽ nào cũng có được.
Chú trọng chất lượng nên lớp học mỗi buổi tối chỉ từ 10 học viên trở xuống và theo lý giải của thầy “chỉ có vậy mới theo sát được từng người”. Học viên hoàn thành “tác phẩm” đều đưa cho thầy xem để mong nhận được sự góp ý nhằm tránh vấp phải những lỗi khi bước vào thi thật. Đối với những học viên nào vẽ chưa được hay chưa đạt yêu cầu, thầy đã đến tận chỗ hướng dẫn từng chi tiết, đưa ra những lý giải cặn kẽ, “vẽ tới đâu chỉ tới đó và tùy theo trình độ của từng người mà sẽ có cách dạy khác nhau” – thầy Trung chia sẻ thêm. Dù dạy ít về số lượng học viên cũng như về thời gian nhưng hiệu quả mà lớp vẽ thầy Trung mang lại thì không nhỏ. Cụ thể hằng năm: học viên lớp dài hạn (1 năm) đậu vào các trường có khối ngành V, H là 100%; lớp ngắn hạn (cấp tốc) là 80% và trung bình 10 học viên ôn luyện tại đây thì có 8 người đậu vào trường Đại học Kiến Trúc, Mỹ Thuật.
Nhận định về tiềm năng của khối ngành V, H thầy Trung cho biết: “Ngành kiến trúc xây dựng, thiết kế đồ họa công nghiệp ngày càng phát triển theo xu thế hội nhập quốc tế. Thêm vào đó học viên thi khối ngành này còn ít nên cơ hội việc làm là rất cao với một thu nhập tốt. Chỉ cần các bạn tập trung, có đam mê, có ý chí và năng động, chắc chắn sẽ thành công”. Mặt khác, với lịch học 2 tiếng mỗi buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7 (từ 7h – 9h) trừ chủ nhật (buổi sáng từ 8h – 10h) đã là những khoảng thời gian hợp lý cho học sinh phổ thông, sinh viên và mọi tầng lớp yêu thích khối ngành này có cơ hội học tập.
Quý phụ huynh, học viên quan tâm liên hệ: thầy Trung – SĐT: 0902.500.519 hoặc email: binhandtrung@yahoo.comwww.luyenthimythuat.net để được thầy tư vấn, giải đáp thắc mắc về cách lựa chọn khối thi và định hướng nghề nghiệp.
                                                                                                                                                                    P.V