Chủ nhật, 4/1/2009, 09h01

“Ma men” điều khiển xe máy đối đầu nhau

Trong tình trạng say rượu và phóng với tốc độ cực cao, hai “xế” xe máy đã đối đầu nhau làm cả hai bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc xảy ra vào hồi 17h30 chiều 3/1, trên đường F325 thuộc phường Bắc Lý (Đồng Hới - Quảng Bình).

 

Anh Nguyễn Đình Phú điều khiển xe máy biển 73K9-1828 qua khúc cua của đường F325 thì gặp xe máy 73K7-7078 do anh Mai Thế Hùng cầm lái. Do ôm cua không hết nên xe anh Phú điều khiển đã lấn sang phần đường ngược chiều và tông thẳng vào xe anh Hùng.

 

Hậu quả, anh Phú bị thương nặng ở phần đầu và đang trong tình trạng nguy kịch. Anh Hùng bị gãy xương quai hàm và phần da đầu bị rách do chà xát dưới mặt đường. Hai xe bị biến dạng phần đầu hoàn toàn.

 

Một người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, hai xe này khi đi qua khúc cua đều phóng với tốc độ rất cao. Khi được chuyển đi cấp cứu thì mùi rượu bốc lên nồng nặc từ hơi thở của cả hai người.

 

Cũng theo phản ánh của người dân, khúc cua trên đường F325 với tầm nhìn hạn chế và đường nhỏ hẹp nên khi các “xế” không làm chủ được tay lái sẽ gây ra những tai nạn đáng tiếc và thường trong những ngày cuối năm, số vụ tai nạn giao thông do bia rượu gây ra cũng chiếm phần lớn trên địa bàn. Vụ tai nạn này lần nữa cảnh tỉnh những ai coi thường tính mạng của mình sau những cuộc nhậu.

 

Vĩnh Quý (Dan tri)