Thứ năm, 8/3/2018, 21h12

Mái trường xanh, sạch đẹp

Sau 3 năm trin khai xây dng mô hình “Trưng hc xanh”, nhiu trưng tiu hc trên đa bàn Đà Nng đã hoàn thành mc tiêu vi nhng khong sân xanh mát, sch đp giúp hc sinh có không gian sinh hot thoi mái mi ngày đến trưng đ hc tp tt hơn.

Khu vưn Tui thơ trong khuôn viên Trưng Tiu hc Núi Thành luôn hp dn hc sinh sau gi hc

Sân Trường Tiểu học Núi Thành (Q.Hải Châu) ngày đầu tuần rộn rã tiếng reo đùa của học sinh. Từng nhóm học sinh ngồi đọc sách, trò chuyện dưới tán cây xanh, trao đổi kiến thức bên khu vườn thuốc Nam... Theo cô Huỳnh Thu Nguyệt (Hiệu trưởng nhà trường) dạo quanh sân trường, chúng tôi thấy sân trường như một bức tranh hài hòa, yên bình: từ những giỏ hoa, cây cảnh treo trên lan can, đến khu vườn tuổi thơ, vườn thuốc Nam, kệ sách, ghế công viên, hàng cây xanh nhiều năm tuổi... Mỗi góc đều được nhà trường ghi bảng tên nhắc nhở bằng song ngữ Việt - Anh. Cô Nguyệt bảo, để làm được mô hình sân trường xanh, nhà trường phải nhờ đến sự ủng hộ của lãnh đạo ngành giáo dục, sự đồng thuận của phụ huynh và cán bộ, giáo viên trong trường. Xây dựng được mô hình này, điều đáng mừng nhất là nhà trường đã giáo dục cho học sinh ý thức, trách nhiệm trong việc tự trồng, chăm sóc, yêu quý cây và bảo vệ môi trường. Những kỹ năng mà các em học được thông qua mô hình này cũng góp phần hình thành nhân cách các em, ngoài kiến thức trong sách giáo khoa.

Vic xây dng mô hình “Trưng hc xanh” góp phn hình thành ý thc cho hc sinh ngay t bc tiu hc v tình yêu thiên nhiên, ý thc bo v môi trưng.

Năm học 2015-2016, ngành GD-ĐT Đà Nẵng triển khai xây dựng mô hình “Trường học xanh” ở các trường tiểu học, và Trường Tiểu học Núi Thành là đơn vị đầu tiên được trao bằng công nhận vào năm 2016. “Theo quan điểm của nhà trường, đây không phải là một danh hiệu. Mỗi ngày chúng tôi vun đắp xây dựng điểm đến tin tưởng để phụ huynh gửi gắm con em mình. Không nơi nào khác, trường học chính là ngôi nhà thứ hai nơi các em học tập, sinh hoạt cả ngày, không gian xanh giúp phụ huynh yên tâm công tác hơn và học sinh cảm nhận được ý nghĩa mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, cô Nguyệt bộc bạch.

Đến nay có rất nhiều trường tiểu học đã được trao bằng công nhận “Trường học xanh” với các tiêu chí bình chọn theo quy định của thành phố. Bà Trần Thị Thúy Hà (Trưởng phòng GD-ĐT Q.Hải Châu) cho biết toàn quận có 12/20 trường đã được công nhận “Trường học xanh”. Còn tại huyện Hòa Vang, hiện có 7/19 trường đạt tiêu chí “Trường học xanh”. Tương tự, Q.Liên Chiểu hiện có 5 trường được công nhận đạt danh hiệu này. Được biết, hiện nay nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố cũng xây dựng mô hình “Trường học xanh” dựa trên các tiêu chí xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Vĩnh Yên