Thứ sáu, 16/11/2012, 10h11

Mầm non thị trấn 3: Quan tâm xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp vì sức khỏe cho bé

Không nhiều thành tích như các đơn vị bạn, nhưng trường mầm non thị trấn Củ Chi 3 cũng đóng góp không nhỏ trong quá trình nuôi dưỡng, phát triển những mầm ươm cho đất nước và là cầu nối hiệu quả để chuyển giao nhiều thế hệ các cháu vững vàng bước vào môi trường giáo dục mới.

Tập thể CB-GV-CNV nhà trường

Chỉ mới 03 năm từ khi tôi ghé thăm trường đáng lẽ trường sẽ củ kĩ theo thời gian, nhưng ngược lại hiện ra trước mắt tôi là một ngôi trường khang trang với những dãy phòng học thật hiện đại, được sơn vẽ lại rất xinh động phù hợp cho việc dạy dỗ các cháu. Bên cạnh đó những hàng cây Tùng, cây hoa Chuối, cây Phượng Vĩ hòa quyện cùng nhau làm rợp bóng xanh mát tạo cho ngôi trường như được sự che chở ưu ái của thiên nhiên, góp phần làm cho ngôi trường lúc nào cũng mát mẻ, ảnh hưởng tốt đến sức khỏe các cháu giúp cho các cháu có môi trường học thật lý tưởng.
Tâm sự với tôi cô Nguyễn Thị Rinh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Có được một môi trường học tập lý tưởng, thoáng mát với cảnh quan như vậy là nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của nhà trường cùng với Hội cha mẹ học sinh, sự gìn giữ, chăm sóc vun trồng của bao thế hệ từ giáo viên đến cán bộ quản lý, cùng ý thức rằng với không gian thoáng - xanh - sạch sẽ giúp các cháu khỏe mạnh dễ dàng tiếp thu nhanh những kiến thức, kĩ năng sống của các cô truyền đạt”.
Song song đó lãnh đạo nhà trường cũng thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, phát huy quyền làm chủ tập thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ, nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của ngành, điều lệ trường mầm non. Vì vậy trong những năm qua trường cũng đạt được những kết quả như mong muốn, chi bộ luôn trong sạch vững mạnh, công đoàn vững mạnh, chi đoàn xuất sắc, nhiều năm liền là tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc (2005-2011), nhiều giấy khen, bằng khen của UBND huyện, UBND Thành phố. Trong những năm tới trường sẽ đầu tư về cơ sở vật chất để đáp ứng cho quá trình học cũng như nâng cao chất lượng dạy và nuôi dưỡng các cháu để không phụ lòng tin yêu của phụ huynh, sự kì vọng của chính quyền các cấp.
NHƯ QUỲNH