Thứ bảy, 26/2/2011, 09h02

Man Utd chỉ xem duy nhất Arsenal là đối thủ

Không phải Man City, không phải Chelsea, với HLV Alex Ferguson cuộc đua tới danh hiệu VĐ Premier League chỉ còn lại duy nhất Arsenal đủ sức cạnh tranh với Man Utd.
Với việc giành chiến thắng trước Stoke City ở trận đấu bù hồi giữa tuần, Arsenal đang phả những hơi thở gấp gáp đằng sau gáy thầy trò HLV Alex Ferguson. Hiện tại, Pháo thủ chỉ còn kém Quỷ đỏ duy nhất 1 điểm trên BXH. Tuy nhiên, nếu như đả bại Wigan trong chuyến làm khách tới DW tối nay, khoảng cách an toàn cho Red Devils sẽ được nới rộng lên thành 4 điểm.
Đã từng được xem như những ƯCV sáng giá trong cuộc đua VĐ, nhưng sự sa sút thảm hại đã khiến Chelsea tự đánh mất cơ hội của chính mình. Trong khi đó, Man City dù vẫn đang là “ông vua tiêu tiền” mới tại xứ Sương mù, nhưng xét về đẳng cấp và bản lĩnh thực sự, vẫn chưa thể sánh với gã hàng xóm của mình.
Phát biểu trước báo giới, ông già gân không ngần ngại gạch tên Chelsea và Man City ra khỏi cuộc đua vô địch: “Nếu như có vài đội bóng cạnh tranh nhau trên mặt trận Premier League thì cuộc đua nhất định sẽ hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, đến giai đoạn này của mùa giải thường chỉ còn hai đội bóng còn đủ sức bán trụ lại. Hai ƯCV còn lại (Chelsea và Man City) đã bị tách tốp”.
“Nhìn vào thực trạng lúc này, tôi cho rằng hoặc Man Utd hoặc Arsenal sẽ giành chức VĐ Ngoại hạng Anh”.
Sir Alex dự đoán thêm, 82 sẽ là điểm số đủ để giữ ngôi vị só 1 Premier League khi mùa giải kết thúc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ thành Manchester cần phải giành thêm 25 điểm nữa trên tổng số 12 trận đấu còn lại trong tay.
Năm ngoái, Chelsea đã lên ngôi với 86 điểm, hơn bầy Quỷ duy nhất 1 điểm. Còn tại mùa giải 2008/09 khi Man Utd đăng quang, số điểm mà thầy trò HLV Alex Ferguson có trong tay là 90 điểm. Chính vì vậy, vị thuyền trưởng nguời Scotland tự tin khẳng định 82 điểm là cột mốc mà M.U hoàn toàn có thể đạt được.
Nhật Minh (theo bongdaso)