Thứ tư, 29/8/2012, 09h08

Man Utd làm thế nào để giải quyết vấn đề Rooney?

Sau màn tác hợp thiếu ăn ý của Rooney và van Persie trên hàng công ở trận thua Everton, nhiều người tỏ ra rất thất vọng vì tham vọng lớn của Man United. Song thực tế không hẳn như vậy. Sir Alex đang cười thầm vì sở hữu hai chân sút xuất sắc nhất Premier League.
1. Không phủ nhận rằng Rooney chưa tìm được tiếng nói chung với van Persie. Ở nửa cuối trận khai mạc mùa giải mới gặp Everton, bộ đôi từng được kỳ vọng sẽ khuynh đảo giải Ngoại hạng chưa thể hiện được điều gì nếu không muốn nói là thất vọng.
Cùng với quyết định khá đường đột của Sir Alex khi để Rooney dự bị ở cuộc tiếp đón Fulham trên sân nhà Old Trafford, thay bằng van Persie, rồi cầu thủ này lại tỏa sáng, khiến người ta càng nghi ngờ cho thương vụ lớn của BLĐ Quỷ đỏ. Không ít người chủ quan nhận định rằng, van Persie và Rooney không thể đá cặp (?), rồi Sir Alex hoặc chỉ sử dụng van Persie hoặc Rooney…
Bên cạnh đó, chấn thương bất ngờ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng làm mọi chuyện trở nên rối rắm. Người ta thi nhau nhận định rồi đánh giá về những viễn cảnh sau khi Rooney trở lại, lo lắng cho Sir Alex phải đau đầu trước việc lựa chọn cầu thủ nào trên hàng công.
2. Rõ ràng, còn quá sớm để có thể đưa ra kết luận về Rooney và van Persie ở mùa giải này. Van Persie đúng là một tiền đạo xuất sắc, nhưng người ta không thể sớm tuyên bố "người Hà Lan bay" sẽ phế truất ngôi vị số một trên hàng công của Rooney.
Nên nhớ rằng trước khi van Persie thăng hoa ở mùa giải 2011/12, tiền đạo người Hà Lan đã trải qua những năm tháng hết sức khó khăn tại Arsenal, với những chấn thương triền miên. Đã có lúc người ta tưởng như van Persie sẽ không thể vươn lên thành tiền đạo hàng đầu vì có “đôi chân thủy tinh”.
Đánh giá một khách quan rằng, van Persie không có lối chơi đa dạng bằng Rooney. Nói đúng hơn, cựu tiền đạo Arsenal chỉ thi đấu tốt khi có hệ thống vệ tinh đủ mạnh. Mùa trước, Walcott, Alex Song và Arteta đã làm rất tốt nhiệm vụ "tiếp đạn" để van Persie liên tiếp phát hỏa.
Tại Man United cho đến thời điểm này, người ta mới chỉ thấy van Persie tạm hiểu ý Kagawa. Chắc chắn Van Persie vẫn cần thời gian để tìm hiểu và hòa nhập với lối chơi của đội chủ sân Old Trafford.
3. Trước khi van Persie xuất hiện, Wayne Rooney đã là một tiền đạo “số má”. Cầu thủ này là một trong những trụ cột quan trọng giúp Man United giành 4 chức vô địch Premier League, 2 League Cup và đáng kể nhất là danh hiệu Champions League 2007/08.
Mùa trước Rooney ghi 27 bàn thắng, là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Man United. Chính phong độ ổn định của “Gã Shrek” là yếu tố giúp Man United cạnh tranh quyết liệt với Man City trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League tới phút cuối cùng. Với lối chơi mạnh mẽ, khả năng dứt điểm đa dạng, Rooney là một trong những tiền đạo mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm muốn.
4. Sir Alex đã rất vui khi Man United đưa van Persie về Old Trafford. Đơn giản bởi ông thầy người Scotland đã có trong tay hai chân sút xuất sắc nhất giải Ngoại hạng. Khi nhiều người bình luận về màn tác hợp thiếu ăn ý của van Persie và Rooney, Sir Alex không nói gì. Lúc van Persie tỏa sáng ông hồ hởi. Phản ứng của chiến lược gia người Scotland không phải là biểu hiện của người “có mới nới cũ”. Ngay cả quyết định cất Rooney trên băng ghế dự bị, thay bằng van Persie cũng không phải là hành động của ý đồ hắt hủi Rooney.
Hẳn những người tinh ý có thể dễ dàng hiểu được quyết định của Sir Alex nếu theo dõi cách điều binh khiển tướng của Sir Alex trong suốt hơn 20 năm qua tại Man United. Bỏ qua sự cố bất ngờ về chấn thương của Rooney, việc ông để van Persie đá chính như một mũi tên trúng nhiều đích. Đó vừa là một cách khích tướng Rooney, vừa là thay đổi sự cũ kỹ trên hàng công của Quỷ đỏ, đồng thời cũng là gây áp lực với van Persie.
Có thể phân tích thế này, van Persie sẽ phải nỗ lực hết mình để chứng minh giá trị 24 triệu bảng và để đáp lại sự ưu ái của Sir Alex dành cho mình, khi đã hy sinh cây làm bàn số 1. Về phần Rooney, cầu thủ này sẽ có động lực để phấn đấu hơn sau một thời gian dài không chịu áp lực vì là sự lựa chọn duy nhất.
Không còn nghi ngờ gì, dù ở trường hợp nào, Sir Alex và Man United đều có lợi. Một khi cả hai đều có phong độ tốt, khi mà hai cầu thủ đã tìm được tiếng nói chung, cặp Rooney-van Persie thực sự sẽ là song sát khủng khiếp nhất thế giới. Man United lúc ấy sẽ trở thành đội hình cực kỳ hùng mạnh.
5. Việc Rooney chấn thương thực tế là tổn thất lớn với Man United và hơn lúc nào hết Sir Alex là người rất buồn vì sự thiếu vắng của "Gã Shrek" trong 2 tháng. Lý do là kế sách “dương đông kích tây” của ông ít nhiều bị phá sản.
Trở lại với vấn đề của Rooney, Man United thực ra không phải lo lắng và chẳng phải giải quyết điều gì. Vấn đề lúc này chỉ là thời gian và chờ đợi. Sớm thôi, Rooney và van Persie với những gì đã thể hiện trong những mùa giải vừa qua, sẽ trở thành cặp tiền đạo khủng khiếp nhất Premier League.
NT (theo bongda24h)