Thứ hai, 23/7/2012, 14h07

Mang thai giúp giảm nguy cơ xơ cứng

 Mang thai giúp giảm nguy cơ xơ cứng (MS). Các nhà khoa học Úc rút ra kết luận này sau khi khảo sát hơn 800 phụ nữ tuổi từ 18-60, trong đó gần 300 người đã trải qua giai đoạn đầu của triệu chứng MS. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ có ít nhất một đứa con giảm 50% nguy cơ mắc các triệu chứng MS so với phụ nữ không con. Các chuyên gia không chắc chắn lý do tại sao việc mang thai làm giảm nguy cơ bị MS, nhưng có thể là do hệ miễn dịch của phụ nữ điều chỉnh để thích nghi với việc có em bé.

Người béo dễ bị polyp đại tràng. Theo các nhà khoa học Anh, những người thừa cân hoặc béo phì dễ bị polyp đại tràng hơn so với những người có cân nặng bình thường. Họ đã phân tích dữ liệu từ 23 nghiên cứu bao gồm hơn 100.000 người trên khắp nước Mỹ, châu Á và châu Âu để tìm hiểu mối liên quan giữa polyp và chỉ số khối cơ thể (BMI). Các nhà nghiên cứu thấy rằng 22% số người thừa cân hoặc béo phì bị polyp đại tràng so với tỷ lệ này là 19% ở số người có cân nặng bình thường và nguy cơ bị polyp tăng theo BMI.
Sống gần biển sẽ khỏe mạnh hơn. Một nghiên cứu ở Anh cho thấy những người sống gần biển khỏe hơn những người sống sống ở sâu trong đất liền. Những người càng sống gần biển thì họ càng có sức khỏe tốt hơn. Mối liên quan giữa việc sống gần biển và tình trạng sức khỏe tốt là mạnh nhất ở các cộng đồng có khó khăn về kinh tế nhất.
Thúy Nga (tổng hợp)