Thứ năm, 7/7/2016, 20h21

Mạnh dạn với... “bệnh khó nói”

Phòng khám nam khoa là nơi để cho các bệnh nhân (BN) nam giới đến “cầu cứu” các thầy thuốc về các vấn đề liên quan đến giới tính và sức khỏe sinh sản. Với quan niệm là chuyện khó nói nên đa số BN đều ngại đến chỗ khám đông người. Vì thế, đây là cơ hội để các phòng khám tư nhân tìm cách “moi” tiền BN bằng mọi cách.

Bệnh nhân khám tại Phòng khám nam khoa Bệnh viện Bình Dân TP.HCM 

Bác sĩ (BS) Mai Bá Tiến Dũng - Trưởng phòng khám nam khoa (Bệnh viện Bình Dân) khẳng định, hầu hết các BN nam khi mắc một số bệnh liên quan đến giới tính thường có tâm lý e ngại khi trao đổi với người khác và cả BS.

Thêm bệnh vì cứ e ngại

Vì thế khi mới mắc bệnh, họ ít tìm đến BS với hy vọng là bệnh tự khỏi hoặc âm thầm tìm cách chữa trị cho mình. Chỉ khi nào bệnh tình đã quá nặng họ mới đến các bệnh viện có uy tín để chữa trị. Đó là một sai lầm hầu hết BN nam đều mắc phải vì quá chủ quan và coi thường. Đến lúc đó việc chữa trị khó khăn và tốn kém hơn nhiều. Điều đáng nói đây chính là “cơ hội vàng” để cho một số thầy thuốc thiếu lương tâm trì hoãn việc chữa trị với mục đích ra được nhiều hóa đơn thanh toán tiền cho BN càng nhiều càng tốt.

Anh H. một thanh niên ngoài 30 tuổi, ngụ ở Q.6, TP.HCM một vài lần “quan hệ ngoài luồng” đã “dính chưởng” sau khi phát hiện bộ phận sinh dục có triệu chứng của căn bệnh sùi mào gà. Theo quảng cáo trên mạng, anh ta tới một phòng khám đa khoa quốc tế trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1. Tại đây sau khi đóng tiền khám hết 100.000 đồng, H. được dẫn lên lầu 2 được một BS người nước ngoài khuyên phải chữa trị trong một thời gian dài mới hết. Thế là sau 2 tháng mặc dù căn bệnh của H. chưa thuyên giảm nhưng anh đã tốn hết 15 triệu đồng cho những lần khám giấu người nhà.

M. một học sinh mới qua tuổi dậy thì tại Q.Bình Thạnh vì quá lo lắng cho sự khác lạ trong cơ thể mình đã vội đến phòng khám này để cắt phần thừa da của bộ phận sinh dục. Theo các BS chuyên khoa, đây là một hiện tượng bình thường không cần thiết phải nhờ đến dao kéo. Thế nhưng sau vài lần dè dặt vào phòng khám tư có thầy thuốc người nước ngoài, M. đã tốn hơn 10 triệu để chỉnh trang lại “cậu nhỏ” của mình. Trong lúc đó tại bệnh viện công thủ thuật này chỉ trong một buổi là hoàn thiện và giá thành cũng không đáng là bao.

BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước - Phòng khám nam khoa (Bệnh viện Bình Dân) khẳng định, có rất nhiều bạn trẻ tự ý vào các phòng tư để cắt phần da thừa vì cứ tưởng bất bình thường với tâm trạng ngại ngùng khi đến khám ở chỗ đông người. Trong thực tế cũng có nhiều phòng khám nam khoa uy tín có BS tay nghề cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có cách làm ăn chụp giật của một số phòng mạch tư trong đó có thầy thuốc người nước ngoài mà chủ yếu là Trung Quốc, Đài Loan. Đánh trúng tâm lý người bệnh e dè khi đi khám vùng nhạy cảm nên họ lấy rất nhiều tiền và dùng rất nhiều “chiêu” để giữ chân khách hàng lại.

Theo lời BS Vĩnh Phước, có nhiều BN đến phòng khám của Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng bộ phận sinh dục bị viêm nhiễm, lở loét do trước đó điều trị không đúng cách và điều trị quá lâu. Lại có một số thanh niên khỏe mạnh, cơ thể bình thường nhưng khi vào phòng mạch tư lại “đổ bệnh” do BS phán sao nghe vậy. Đó là vài bạn trẻ thấy phía trên bộ phận sinh dục có những hạt nhỏ li ti bọng nước bám vào cứ nghĩ là mình đã mắc bệnh nặng. Tuy nhiên theo BS Vĩnh Phước đây là hiện tượng bình thường mà hầu hết nam giới đều có mà trong y khoa gọi là “chuỗi hạt ngọc dương vật” (“Hirsuties coronae glandis” hay là “Pearly penile papules”). Thế nhưng, khi vào phòng mạch tư lại được các thầy thuốc “vẽ ra” là căn bệnh giống như sùi mào gà cần được chữa trị. Điều nguy hại hơn là các BN đều được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, đốt bằng laser CO2 hay nạo bằng curet trong một thời gian kéo dài để cho hết “bệnh”.

Nên đến các phòng khám và BS có uy tín

Để làm một cuộc điều tra chúng tôi đã gọi vào số điện thoại 3 phòng khám quốc tế trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành Thái, Nguyễn Thị Minh Khai đều được sự hướng dẫn nhiệt tình và yêu cầu xin thông tin cá nhân. Không cần phải chờ đợi lâu chỉ sau vài phút là đã có tin nhắn cụ thể về lịch hẹn và mã số khám. Không thấy BN đến khám như lời hẹn mấy ngày sau, họ liên tục được điện thoại hối thúc và khuyến mãi thêm tiền khám và sổ y bạ. Xuống thực địa các phòng khám này chúng tôi thấy tuy nằm ở trên trục đường chính nhưng có cửa kính che chắn và rất vắng người nên thật sự là “điểm hẹn” lý tưởng cho các BN nam đến để chữa trị căn bệnh khó nói. Đúng như một BS cho hay, các nhà thuốc này do được mặc định quảng cáo nên chỉ cần gõ google: “Khám nam khoa ở đâu tốt?” là xuất hiện ngay một loạt các phòng khám có yếu tố nước ngoài vốn đã gây ra nhiều tai tiếng. Lời khuyên của các BS nam khoa là hãy mạnh dạn đến các phòng khám và BS có uy tín để được tư vấn và điều trị đúng cách. Theo phản ánh của các BS ở nam khoa, dù đã phản ánh thực trạng này cho lãnh đạo ngành y tế TP.HCM nhưng nhiều năm qua vẫn không hề có một sự chuyển biến nên gây nhiều bức xúc cho những người thầy thuốc có trách nhiệm.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng Anh