Thứ bảy, 7/11/2015, 09h54

Martial và Shaw vào danh sách 40 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm

Giải Ngoại hạng Anh đã chiếm áp đảo trong danh sách đề cử giải thưởng "Golden Boy" mới được tờ Tuttosport của Italia công bố ngày hôm qua.
Martial là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Golden Boy 2015
Martial là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Golden Boy 2015
"Golden Boy" là giải thưởng được đưa ra bởi các nhà báo thể thao cho những cầu thủ trẻ đang thi đấu tại châu Âu, những người được đánh giá có màn trình diễn ấn tượng trong năm.
Tất cả các ứng cử viên phải có độ tuổi dưới 21 và thi đấu cho đội hình 1 của đội bóng chơi tại giải đấu cao của các quốc gia châu Âu. Căn cứ danh sách này có thể thấy, giải Ngoại hạng Anh đang là nơi ươm mầm tài năng nhiều nhất với rất nhiều những gương mặt trẻ đáng chú ý.
Tiền đạo đang thu hút sự chú ý của NHM là Anthony Martial được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu "Golden Boy" 2015. Ngoài chân sút 19 tuổi, M.U còn góp mặt thêm 2 cái tên khác là hậu vệ Luke Shaw và tiền vệ Adnan Januzaj.
Martial - Ibe - Bellerin, những tài năng trẻ sáng giá tại Ngoại hạng Anh
Martial - Ibe - Bellerin, những tài năng trẻ sáng giá tại Ngoại hạng Anh
Liverpool đóng góp 2 cái tên đáng chú ý là Jordan Ibe và Divock Origi, trong khi Chelsea có sự góp mặt của Ruben Loftus-Cheek, Nathan Ake và Mario Pasalic. Arsenal dù đội hình có khá nhiều cầu thủ trẻ, nhưng chỉ có duy nhất Hector Bellerin góp mặt. Man City cũng có 2 tài năng trẻ là Jason Denayer và Kelechi Iheanacho. Ngoài ra, giải Ngoại hạng Anh còn có thêm Adama Traore (Aston Villa) và Dele Alli (Tottenham).
Bên cạnh những cầu thủ đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, còn khá nhiều ngôi sao trẻ có màn trình diễn ấn tượng tại các đội bóng lớn ở những giải đấu khác như Kingsley Coman (Juventus), Munir (Barca), Alen Halilovic (Barca), Adrien Rabbiot (PSG) hay Max Meyer (Schalke).
Giải "Golden Boy" được bắt đầu vào năm 2003 bởi Tuttosport. Một số cầu thủ từng giành giải thưởng này và đang thi đấu rất ấn tượng, trở thành một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới như Raheem Sterling (2014), Paul Pogba (2013), Isco (2012) và Mario Goetze (2011). Ngoài ra, những cầu thủ hàng đầu như Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006) và Sergio Aguero (2007) cũng từng giành danh hiệu cao quý này.
Được biết, các tờ báo Bild (Đức), Blick (Thụy Sĩ) A Bola (Bồ Đào Nha), l'Equipe (Pháp), Marca và The Times (Anh) sẽ được tham gia biểu quyết cùng. Mỗi lá phiếu được đề cử 5 cầu thủ và điểm số được phân bổ lần lượt là 10 cho người cao nhất, 7 cho thứ 2, 5 cho thứ 3, 3 cho thứ tư và 1 cho người thứ 5.
Danh sách các cầu thủ đã giành giải
HT (theo bongda+)