Thứ năm, 23/3/2017, 22h01

“Màu sắc hóa kiến thức”

Quan Kiến Minh hướng dẫn cách học hiệu quả tại buổi sinh hoạt 

Đây là chuyên đề ngoại khóa chia sẻ phương pháp học tập dành cho lớp phó học tập (74 lớp) của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP.HCM). Mục đích nhằm giải quyết thực trạng phổ biến của học sinh là học không hiệu quả vì các lý do: Chưa xác định rõ ràng mục tiêu học tập của bản thân; sắp xếp thời gian ôn tập chưa hợp lí; “học vẹt” mà không thực sự hiểu về kiến thức; chưa liên kết được những điều thú vị trong kiến thức mình đã học với đời sống; cảm giác nhàm chán với các kiến thức đã học vì quá khô khan; chưa áp dụng đúng phương pháp học hiệu quả cho bản thân mình. Từ đó mang đến cho người học cách thức áp dụng phương pháp “Màu sắc hóa kiến thức” như: Ghi chép bài học bằng nhiều màu mực khác nhau một cách logic; sơ đồ hóa các thông tin bằng những hình ảnh sống động; khi nghe giáo viên giảng bài thì nên liên tưởng đến những hình ảnh thú vị liên quan đến nội dung bài học; sử dụng các kí hiệu riêng trong ghi chép, hoặc ghi các câu chữ dí dỏm để dễ dàng khắc sâu kiến thức (não bộ hoạt động theo 3 nguyên tắc chính: hài hước - tưởng tượng - liên kết). Chương trình còn mong muốn kết nối học sinh các thế hệ của trường, cộng hưởng những tấm gương hiếu học và cách học tập hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Được biết, chuyên đề được thực hiện bởi Quan Kiến Minh - cựu học sinh của trường (Minh có kết quả học tập đứng nhất khối 12 năm học 2015-2016, đạt học bổng toàn phần trị giá 280 triệu đồng của ĐH FPT năm học 2016-2017, đạt chứng chỉ Memory Grand Master).

Tin, ảnh: T.Tri