Thứ tư, 27/5/2015, 15h05

Máy bay Singapore chở 194 người hỏng hai động cơ giữa trời

Một máy bay Airbus của hãng hàng không Singapore Airlines bất ngờ chết máy hai động cơ khi đang ở độ cao khoảng 11.900 m.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo SCMP, chiếc Airbus A330-300 của Singapore Airlines gặp sự cố ở phía nam Hong Kong hôm 23/5 khi đang trên hành trình từ Singapore tới thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Khi đang bay ở độ cao khoảng 11.900 m thì hai động cơ của máy bay đột ngột chết máy.

Sự cố khiến máy bay bị giảm độ cao khoảng 4.000m và khi đó chỉ đạt độ cao gần 8.000m. Rất may phi công có thể khởi động lại hai động cơ kịp thời. Máy bay tiếp tục hành trình và hạ cánh an toàn tại sân bay ở Thượng Hải vào khoảng 22h56’cùng ngày.

Được biết, tại thời điểm trên, 194 hành khách và thành viên phi hành đoàn có mặt trên máy bay.

Hãng Singapore Airlines sau đó xác nhận sự cố xảy ra với chuyến bay số hiệu SQ836. Hai động cơ của máy bay mất năng lượng tạm thời sau khi gặp phải thời tiết xấu.

Hiện, các nhà chức trách đang điều tra cụ thể nguyên nhân vụ việc.

Tiền Phong

Theo SCMP