Thứ năm, 14/9/2017, 21h59

Miền Trung: Cho HS nghỉ học tránh bão

Trưc din biến phc tp ca cơn bão s 10, đ hn chế thp nht thit hi do bão gây ra, chính quyn đa phương các tnh min Trung đang n lc trin khai các phương án chng bão. Riêng ngành GD, các s GD-ĐT đã có công văn khn cp ch đo các trưng hc ch đng cho HS ngh hc…

Ngưi dân Qung Tr đang di chuyn tàu thuyn lên b tránh bão (nh chp sáng 14-9). Ảnh: P.Lệ

Tại Quảng Trị, bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT - cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 164 ngàn HS theo học các cấp. Sở đã chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn ngay trong chiều 14-9 và ngày 15-9 cho HS nghỉ học. Còn giáo viên và HS THPT khẩn trương di chuyển trang thiết bị dạy học học lên vị trí cao tránh bị mưa thấm làm hư hỏng; đồng thời chằng chống trường lớp. Tùy tình hình sau bão, các trường cho HS trở lại trường. Và việc nghỉ học do bão sẽ được bố trí học bù đầy đủ để tránh trễ chương trình.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã chỉ đạo các địa phương cùng bà con rà soát, kiểm tra neo đậu tàu thuyền; không cho ngư dân sống trên các tàu thuyền, chòi canh nuôi cá tôm trong thời gian xảy ra bão; huy động lực lượng khẩn trương thu hoạch lúa, kêu gọi bà con chằng chống nhà cửa… Đồng thời yêu cầu các lực lượng vũ trang sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn kịp thời, lên phương án di dời dân ở những vùng trũng có thể xảy ra lũ lụt.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, hiện đã kêu gọi 2.258 tàu, thuyền với 6.950 người về neo đậu tại các âu thuyền của tỉnh; có 15 tàu với 97 thuyền viên ngoại tỉnh đang neo đậu trên địa bàn. Kêu gọi 54 tàu với 550 người của tỉnh Quảng Trị đang hoạt động xung quanh đảo Cồn Cỏ và khu vực vịnh Bắc bộ tìm nơi trú tránh an toàn. Hiện trên địa bàn tỉnh còn gần 1.400 ha lúa chưa thu hoạch xong, Sở NN-PTNT đã huy động lực lượng và phương tiện giúp dân thu hoạch.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cũng đã xây dựng kế hoạch sơ tán dân. Theo đó, đối với bão cấp 8, cấp 9 đổ bộ trực tiếp, số hộ bị ảnh hưởng là 3.381 hộ với 7.710 người, tập trung ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng; riêng với đảo Cồn Cỏ, nếu bão đổ bộ trực tiếp phải sơ tán toàn bộ số người có mặt trên đảo vào các vị trí trú ẩn an toàn. Đối với trường hợp bão mạnh, siêu bão Quảng Trị sẽ tiến hành sơ tán 139.877 người, trong đó di dời tại chỗ trong dân là 74.749 người, sơ tán đến địa điểm tập trung là 65.128 người.

Tại Quảng Bình, ông Đinh Quý Nhân - Giám đốc Sở GD-ĐT - cũng cho biết, Sở đã có công văn chỉ đạo tất cả các trường học chủ động phòng chống bão. Tùy theo tình hình mưa bão cho HS nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn. Nếu chiều tối 14-9 có mưa to sẽ cho toàn bộ HS nghỉ học đến sau bão.

Được biết, toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 4.009 phương tiện tàu, thuyền/17.162 lao động, trong đó có 3.429 tàu đang neo đậu tại bến; còn 580 tàu/4.702 lao động đang hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, ven bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và một số ở Vũng Tàu. Công tác kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú tránh an toàn đang được thực hiện.

Tại Hà Tĩnh, ngành GD cũng đã có công văn gửi các trường học yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến của bão, tích cực triển khai công tác phòng chống, tránh bão, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và thông báo kịp thời đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS để chủ động các biện pháp phòng, tránh; chủ động cho HS nghỉ học khi thấy cần thiết.

Sáng 14-9, hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên thuộc tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã xuống các địa phương giúp dân neo đậu, chằng tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh và xuống đồng thu hoạch số lúa Hè Thu còn lại. Theo báo cáo của tỉnh này, hiện vẫn còn 12 tàu cá/63 lao động chưa về đất liền để tránh trú bão. Các đơn vị chức năng vẫn đang giữ liên lạc với các tàu trên.

Tại Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành 3 công điện chỉ đạo, ra lệnh cấm các loại tàu thuyền ra khơi kể từ sáng 14-9. Yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 từ tỉnh đến cơ sở, theo dõi diễn biến của cơn bão, chủ động chỉ đạo đối phó với diễn biến có thể xảy ra. Toàn tỉnh hiện có 4.016 tàu thuyền và hơn 18.000 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Đến 7 giờ ngày 14-9, có 887 phương tiện/6.378 lao động đang hoạt động tại vùng gần bờ, 2.991 phương tiện/ 10.898 lao động đang neo đậu tại bến...

Vĩnh Yên