Chủ nhật, 24/6/2018, 18h55

Miền Trung: Hầu hết thí sinh đến điểm thi nghe phổ biến quy chế

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh tại buổi làm thủ tục

Trong kì thi THPT Quốc gia 2018, tại Đà Nẵng có 3 thí sinh khiếm thị dự thi tại Hội đồng thi THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Liên Chiểu), gồm em Trần Thị Kim Nguyệt, Nguyễn Hòa Phú và Nguyễn Thị Phương Trang. Theo bà Trần Thị Kim Vân, Trưởng điểm thi trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết, 3 thí sinh nói trên sẽ được bố trí 3 phòng thi riêng. Ngoài 2 cán bộ coi thi thông thường, mỗi thí sinh được bố trí một cán bộ hỗ trợ để chép bài môn tự luận và tô mã đề đối với môn trắc nghiệm và một cán bộ giám sát. Để đảm bảo tính khách quan, việc thí sinh đọc để cán bộ hỗ trợ chép có trang bị máy ghi âm. Được biết, ba thí sinh trên dự thi để lấy điểm xét tuyển vào đại học.

Báo cáo của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, chiều 24-6, có 11.280 thí sinh (đạt gần 98%) đến điểm thi để xem danh sách phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi, cách tô bài thi trắc nghiệm và nhắc nhở thí sinh về những quy định không được mang theo vào phòng thi…

Phổ biến quy chế thi cho thí sinh

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, Sở đã hoàn tất các khâu và sẵn sàng cho buổi thi đầu tiên vào ngày mai (25-6). Ngoài các công tác chính đã sẵn sàng để phục vụ kỳ thi. Để đảm bảo tính khách quan, kịp thời, công bằng và minh bạch thì tại các điểm thi có 2 cán bộ thanh tra cắm chốt, 4 nhóm thanh tra lưu động (mỗi nhóm 5 thành viên) thanh tra lưu động tại các điểm thi và trực đường dây nóng để xử lý các vấn đề cấp thiết. Tại các điểm thi, trước mỗi phòng thi đều được bố trí nước uống cho thí sinh và phòng giữ tư trang cho thí sinh an tâm. Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng đã phát cẩm nang coi thi cho cán bộ coi thi gồm các nội dung liên quan đến nội quy, quy chế thi để giám thị sử dụng trong suốt kỳ thi, tránh những sai sót.

Báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, chiều nay có 98,74% thí sinh trong tổng số 7.943 thí sinh đăng ký dự thi đến điểm thi nghe phổ biến quy chế thi (vắng 100 thí sinh). Công tác phục vụ thi đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thí sinh dân tộc thiểu số theo học tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú đều được hỗ trợ ăn, ở. Riêng các điểm trường miền núi như THPT A Túc, THPT Đakrông 1 và 2, THPT Hướng Phùng, Sở đã chỉ đạo các trường chủ động hỗ trợ các em ôn tập đầy đủ cũng như hỗ trợ các khó khăn khác (nếu có). Riêng trường hợp 1 thí sinh đồng bào thiểu số tại điểm thi Đakrông 2 bị rắn cắn không thể tự thi, Sở đã xin ý kiến Bộ GD-ĐT bố trí phòng thi đặc biệt cùng cán bộ hỗ trợ chép bài và trang thiết bị ghi âm để thí sinh có thể dự thi.

Thí sinh Đà Nẵng đến điểm thi xem danh sách bố trí phòng thi

Ông Hà Thanh Quốc - Phó Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Quảng Nam cho biết, kỳ thi năm nay tỉnh có 17.635 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó chỉ thi tốt nghiệp: 3.610; thí sinh vừa thi tốt nghiệp và vừa xét tuyển ĐH: 13.248; chỉ thi để xét tuyển: 777. Có 5/ 52 điểm thi của Quảng Nam đặt tại các trường THCS. Các điểm thi này đều cử lãnh đạo trường THCS tham gia làm Phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất. Các trường THPT có thí sinh thi tăng cường phối hợp với trường THCS để chuẩn bị cho kỳ thi. Các điểm thi này được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất như máy photocopy, máy phát điện… Do đặc thù địa lý, điều kiện đi lại nên những điểm thi ở miền núi sẽ nhận cùng một lúc đề thi của tất cả các môn.

Vĩnh Yên