Thứ bảy, 20/1/2018, 09h34

Mjatovic: Vấn đề của Real là động lực thi đấu

Danh thủ Real Madrid cho rằng lãnh đạo CLB cũ đã sai lầm khi không mang về những tân binh đủ sức đua tranh vào đội hình chính.
Predrag Mijatovic có buổi phỏng vấn dài với Radio Marca, chia sẻ về những vấn đề hiện tại của đội bóng cũ Real Madrid. Ông nhấn mạnh vào sự suy giảm phong độ của Marcelo cũng như khao khát thi đấu của toàn đội.
Mjatovic chơi cho Real trong ba năm, từ 1996 đến 1999.
"Marcelo đã chơi bóng ở Real Madrid hơn 10 năm và hiện là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Nhưng cậu ấy giống nhiều trường hợp khác, mất động lực thi đấu khi đạt được mọi thứ", huyền thoại người Nam Tư (cũ) chia sẻ. "Marcelo còn thiếu đi sự cạnh tranh. Đội bóng nào cũng cần mang về các tân binh, để những người cũ ý thức rõ nguy cơ đánh mất vị trí và tránh cảm giác xả hơi".
Real đã xuống dốc quá nhanh trong vòng nửa năm. Mùa 2016-2017, họ đoạt cú đúp danh hiệu Champions League và La Liga, nhưng mùa này, đội chủ sân Bernabeu hiện bị Barca bỏ xa 19 điểm tại đấu trường quốc nội.
Marcelo bị Mijatovic chỉ đích danh về động lực suy giảm khi lý
giải cuộc khủng hoảng ở Real hiện tại.
"Chúng tôi đều lo lắng về kết quả tồi tệ này. Mỗi cầu thủ phải tự tìm ra giải pháp, trước khi ngồi lại với nhau để chịu trách nhiệm chung", Mijatovic bộc bạch. "Tuy nhiên, chúng ta cần có thêm thông tin để biết được những gì thực sự đã xảy ra trong nội bộ Real". 
Tương lai của ngôi sao số một, Cristiano Ronaldo cũng được tiền bối nhắc đến. Chân sút ghi bàn duy nhất mang về chức vô địch Champions League mùa 1997-1998 cho biết: "Vấn đề của Ronaldo chỉ được đánh giá đúng nhất vào cuối mùa. Tôi không nghĩ cậu ấy không hài lòng về lương, vì vẫn chơi rất tốt tại Champions League. Nếu thấy không hạnh phúc, Ronaldo cần nói ra để tất cả cùng tìm giải pháp".
Mijatovic cho rằng Ronaldo chỉ gặp vấn đề về tâm lý, chứ
không phải bất bình về lương bổng.
Đang có tin đồn Real sẽ chi đậm trong hè 2018 để mang về Neymar, cầu thủ vừa cập bến PSG trong hè 2017. Mijatovic tỏ ra hứng thú với viễn cảnh cầu thủ đắt giá nhất thế giới đá cặp với Ronaldo trên hàng công.
"Cá nhân tôi rất thích mẫu cầu thủ như Neymar. Cậu ấy có khả năng làm xiếc với trái bóng và rất được lòng người hâm mộ Real. Nếu có cơ hội chiêu mộ, tôi sẽ là người đầu tiên nói có trong việc mua Neymar", cựu tiền đạo 49 tuổi nhận định. "Tôi cũng không nghi ngờ gì về việc Neymar có thể phối hợp với Ronaldo hay không, bởi cậu ấy đã chơi rất tốt bên cạnh Lionel Messi".
Thắng Nguyễn (theo vnexpress)