Thứ tư, 26/9/2012, 10h09

Mô hình đào tạo giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn Quốc tế

Ngày 22-9, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Lễ tốt nghiệp cho học viên Khóa 12, 13 và 14 Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Victoria (Ôxtrâylia). Tham dự buổi lễ, về phía ĐH Victoria có TS Martin Andrew - Điều phối viên phụ trách đào tạo và các giảng viên, về phía Trường ĐH Hà Nội có TS Nguyễn Thị Cúc Phương - Phó Hiệu trưởng, ông Lê Quốc Hạnh - Trưởng phòng Đào tạo, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, các giảng viên của Chương trình cùng toàn thể các học viên đã hoàn thành khóa học.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Martin Andrew nhấn mạnh: “Tôi đánh giá cao những kết quả đáng tự hào của học viên các khóa đã đạt được trong những năm qua cũng như lòng nhiệt huyết của đội ngũ giảng viên Việt Nam và Ôxtrâylia trong việc truyền thụ kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy cho học viên. Đây là một mô hình liên kết đào tạo rất thành công theo phương châm “tâm hồn Việt Nam, tri thức thế giới”.
Nói về mô hình đào tạo này, tân Thạc sĩ Vũ Ngọc Dương - tốt nghiệp loại xuất sắc (HD), hiện là giảng viên tiếng Anh tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Sư Phạm TP.HCM và Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ cho biết: “Tôi rất tự hào về kết quả của mình đạt được ngày hôm nay sau những nỗ lực của bản thân cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô trong toàn khóa học. Chính điều này đã giúp tôi được học tập, trau dồi kiến thức trong một môi trường quốc tế chuyên nghiệp, năng động sáng tạo. Qua chương trình học, tôi có thể tự mình nghiên cứu những vấn đề về giáo dục và biết cách đánh giá những vấn đề khác và giảng dạy được những đối tượng khác nhau trong quá trình công tác sau tốt nghiệp”.
Còn tân Thạc sĩ Huỳnh Quốc Hùng - giáo viên tiếng Anh tại trường THPT Minh Đức, TP.HCM thì nhận định: “Đây là một mô hình học tập giúp tôi hoàn thiện được những kỹ năng mà trước kia tôi chưa có. Xin cảm ơn các thầy cô giáo đã tận tâm chỉ bảo, truyền đạt kiến thức để tôi có được kết quả cao như ngày hôm nay”.
Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Victoria (Ôxtrâylia) được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép triển khai từ năm 1998 theo quyết định số 2946/QHQT và tuyển sinh từ năm 1999. Khi mới bắt đầu, số lượng tuyển sinh khá khiêm tốn nhưng đến nay đã có hơn 1200 học viên đã tốt nghiệp và lấy bằng MTESOL của Đại học Victoria và 275 học viên đang theo học chương trình này tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Qua hơn 13 năm triển khai, mô hình đào tạo này đã đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập và giảng dạy tiếng Anh của nhiều cơ sở giáo dục cũng như các cơ quan ban ngành trên cả nước.
Để hoàn thành khóa học và nhận được bằng MTESOL, học viên phải trải qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: do các giảng viên được đào tạo tại nước ngoài của Trường Đại học Hà Nội giảng dạy, kết thúc giai đoạn này, học viên được cấp chứng chỉ Graduate Diploma. Giai đoạn 2: là giai đoạn học hoàn toàn với các giảng viên của Đại học Victoria. Chính điều này sẽ giúp học viên có cơ hội học hỏi, nghiên cứu, mở rộng sự hiểu biết của bản thân.
Tấn Tiến
Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ:
Văn phòng dự án HANU-VU MTESOL
Phòng 217, nhà A, Trường ĐH Hà Nội, Km9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 35430265 * Fax: (84.4) 35844550
Email: vu@hanu.edu.vn * Website: http://vu.hanu.vn