Thứ năm, 3/10/2013, 20h10

Mô hình giáo dục giải trí

Định hướng ước mơ nghề nghiệp

Nhân viên hướng nghiệp các bé đều được huấn luyện theo giáo trình giáo dục biên soạn dưới sự tham vấn của các chuyên gia nước ngoài
Một thế giới “người lớn trong mơ” với nhiều hoạt động rộn ràng âm nhạc và màu sắc sống động, trẻ sẽ bị cuốn hút vào các trò chơi nhập vai khám phá các nghề nghiệp yêu thích, được học cách làm việc, cách quản lý tài chính như đang trải nghiệm cuộc sống thực với viện khoa học không gian, nghiên cứu môi trường, nghiên cứu tài nguyên rừng, nhà máy khí ga dưới lòng đất… Nghe có vẻ như là một thiên đường cho trẻ em ở nơi nào đó xa lắm. Nhưng không, tất cả mọi hoạt động nói trên sẽ có ngay tại quận 7, TP.HCM với tên gọi Vietopia.
Vietopia là dự án được triển khai theo mô hình giáo dục giải trí (Edutainment) trong nhà vốn đang rất thành công ở nhiều nước trên thế giới do Công ty CP HimLam Phát triển trí tuệ trẻ em Việt thực hiện với tổng số vốn đầu tư dự án lên đến hơn 25 triệu USD, có quy mô lớn nhất châu Á.
Mô hình nhiều điểm giáo dục mới
Nhiều người nghĩ rằng, chỉ đến khi bước vào lứa tuổi từ 15-18 (bậc THPT), trẻ mới có nhu cầu tìm hiểu và định hướng nghề nghiệp. Thực tế lại cho thấy những đứa trẻ từ 4 tuổi đã bắt đầu phát hiện và định hướng ước mơ nghề nghiệp của chúng sau này. Không quá ngạc nhiên khi một đứa trẻ hồn nhiên nói “con ước mơ trở thành cô giáo”, “sau này con sẽ trở thành bác sĩ”… Chính vì thế, định hướng tư duy nghề nghiệp sớm cho trẻ chính là bước khởi đầu cho sự tự tin và con đường tương lai vững chắc của trẻ sau này. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại cuốn theo nhiều bận rộn, lo toan khiến cho nhiều phụ huynh không có nhiều thời gian để chăm sóc cho con em mình. Mơ ước có một sân chơi lý tưởng để trẻ phát triển nhiều phương diện, góp phần định hướng tương lai dường như đã trở thành điều mong mỏi của tất cả những ai đang làm cha, làm mẹ. Sự ra đời của Vietopia chính là một mô hình giải quyết 2 vấn đề tưởng như nan giải này.
Theo bà Nguyễn Quế Anh - Tổng giám đốc - chủ đầu tư dự án Vietopia: Mô hình này được thiết kế như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ các tiện ích, cơ sở cần thiết cho cuộc sống của một thành phố hiện đại bao gồm các cơ quan hành pháp, kinh tế, sản xuất, chế tạo, trường học, nhà hát, sân thể thao, sân bay, bệnh viện, ngân hàng, trạm cứu hỏa, tàu điện ngầm, viện khoa học không gian, viện nghiên cứu tài nguyên và môi trường... Thành phố thu nhỏ tập trung hơn 70 ngành nghề tiêu biểu với hơn 100 hoạt động hướng nghiệp nhập vai, có thể phục vụ lên đến 3.500 lượt trẻ/ngày. Đến Vietopia, trẻ sẽ có cái nhìn tổng quát về cuộc sống quanh mình, biết về những ngành nghề tuy ít được nhắc đến nhưng lại đóng vai trò không thể thiếu trong xã hội như nghề vệ sinh cửa kính nhà cao tầng, lính cứu hỏa, khảo cổ học, sửa chữa ống khí ga dưới lòng đất… Còn gì thích thú hơn khi được chứng kiến sự vui sướng và nét hồn nhiên của con trẻ trong trang phục của phi hành gia khi bước vào phi thuyền khám phá vũ trụ, khi là bác sĩ, khi là nhà báo tác nghiệp và sẽ thật cảm động khi phụ huynh được chính con mình chia sẻ chiếc bánh vừa tự tay làm được. Từ những công việc này, trẻ sẽ bắt đầu hiểu hơn về trách nhiệm công dân của mình, tinh thần vì cộng đồng, đùm bọc và bảo vệ những người khác, và quan trọng hơn là hiểu được giá trị đáng quý của sức lao động bởi không có nghề nghiệp nào là thấp kém trong xã hội.
Không đơn giản chỉ là trò chơi, sau các màn hóa thân thành những “người lớn” với nghề nghiệp mình yêu thích, trẻ sẽ hiểu được cuộc sống một cách hệ thống bằng chính quan sát của mình. Nếu như nhận thức của trẻ về các nghề nghiệp thường dựa vào các giải thích “giản lược” của người lớn thì ở Vietopia, trẻ có thể hiểu bằng chính trải nghiệm của mình. Tất cả các hoạt động, trò chơi mà các em tham gia tại Vietopia đều được phát triển theo một giáo trình giáo dục biên soạn dưới sự tham vấn của các chuyên gia nước ngoài nhằm giúp trẻ trau dồi các kỹ năng tư duy, sáng tạo, óc thẩm mỹ, giải quyết tình huống… Hơn thế nữa, Vietopia còn là một thành phố “lý tưởng” nơi công dân thuộc các ngành nghề phối hợp và tương tác với nhau bằng tinh thần trách nhiệm, các quy chuẩn đạo đức của một thế giới văn minh. Chính vì vậy, có thể coi các trải nghiệm ở Vietopia sẽ là bước khởi đầu chuẩn bị cho trẻ trở thành những công dân tốt, thích nghi với một xã hội ngày càng phát triển.
An toàn được ưu tiên hàng đầu
Cho con tham gia các trò chơi tại mô hình giải trí giáo dục Vietopia, phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm bởi thành phố thu nhỏ này có một hệ thống giao thông nối liền giữa các khu vực. Các hoạt động của Vietopia đều được bố trí trong nhà với hệ thống máy lạnh không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ. Mỗi trẻ khi bước vào Vietopia đều được gắn một thiết bị định vị GPS có thể kiểm soát, theo dõi trẻ ở bất cứ vị trí nào. Với công nghệ quản lý hiện đại, phụ huynh có thể yên tâm con mình vui chơi trong môi trường an toàn, nội dung được chọn lọc, bổ ích và không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Bên cạnh đó, Vietopia còn dành một phần khuôn viên xây dựng khu vực đọc sách, xem phim, tập thể dục, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề… để phục vụ cho phụ huynh trong quá trình cùng con tham gia hoạt động.
So với nhiều khu vui chơi giải trí đơn thuần dành cho trẻ em hiện nay, Vietopia là mô hình mới mẻ mà ngay cả một số nước phát triển hàng đầu khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan cũng mới bắt đầu áp dụng chưa lâu. Ngay đến cả một quốc gia phát triển như Singapore cũng chỉ mới dự kiến đến năm 2015 sẽ đưa vào sử dụng. Với tổng diện tích lên đến 30.807m2 Vietopia hứa hẹn sẽ trở thành mô hình giải trí giáo dục mang quy mô lớn nhất châu Á. Đặc biệt, trẻ sẽ được hưởng sự ưu đãi nhờ hướng đi xã hội hóa của chủ đầu tư. Ở các nước phát triển, vé vào cổng của một mô hình tương tự là khá cao. Riêng đối với dự án Vietopia, chủ đầu tư sẽ cân nhắc mức phí phù hợp với điều kiện của số đông.
Ngoài ra, để có thể phục vụ tốt cho nhiều đối tượng trẻ em trong xã hội, Vietopia còn xây dựng có kế hoạch kết hợp với các đoàn thể và trường học tổ chức các chương trình miễn phí cho trẻ em khó khăn cũng như giảm giá đặc biệt cho khối trường học.
Bài, ảnh: Phương Thùy
“Tôi tin rằng mô hình Vietopia sẽ được các bậc phụ huynh đón nhận. Phụ huynh của những trẻ từ 4-14 tuổi hiện nay đa phần là những người thuộc thế hệ mới. Họ có nhận thức tốt hơn, chủ động hơn rất nhiều trong việc tìm kiếm các phương pháp giáo dục hiện đại. Chính đặc thù của mô hình giải trí giáo dục nên tôi tin không khó để các bậc phụ huynh nhận ra sự khác biệt và lựa chọn vì sự phát triển của con em mình”, bà Nguyễn Quế Anh - Tổng giám đốc - chủ đầu tư dự án Vietopia khẳng định.