Thứ sáu, 27/5/2016, 15h40

Mổ lấy sỏi bàng quang nặng 1,5kg

Ngày 26-5, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Phước Lộc - phó khoa ngoại niệu Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - cho biết vừa phẫu thuật lấy viên sỏi bàng quang “khổng lồ” cho một bệnh nhân bị sỏi bàng quang cách đây hơn 10 năm.

Mổ lấy sỏi bàng quang nặng 1,5kg
Viên sỏi bàng quang khi được lấy ra - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ông N.V.B. (51 tuổi, ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, Cần Thơ) bị tiểu gắt hơn 10 năm nay nhưng không đi khám.

Gần đây ông đau tức vùng hạ vị, tiểu khó càng tăng nên đi khám, các bác sĩ yêu cầu ông nhập viện mổ cấp cứu vì sỏi quá to có thể gây biến chứng.

Các bác sĩ chẩn đoán sỏi bàng quang to nên phải mổ hở mới lấy được sỏi. Êkip mổ đã lấy ra một viên sỏi kích thước 6x15cm, nặng 1,5kg từ bàng quang của ông B..

Sau mổ ông B. đã tỉnh táo và được tiếp tục chăm sóc tại khoa ngoại niệu.

Theo bác sĩ Lộc, đây là trường hợp sỏi bàng quang to, khá hiếm gặp do không được phát hiện sớm.

 

T.LŨY (TTO)