Chủ nhật, 24/1/2010, 17h01

Mở liên doanh lúa gạo với Campuchia

Ông Trương Thanh Phong - chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN - cho biết Tổng công ty Lương thực miền Nam đã góp 37% vốn cùng hai đối tác Campuchia là Công ty Thương Mại Xanh (Green Trade - 30% vốn) và Công ty Đầu tư phát triển Campuchia (IDCC - 33% vốn) để thành lập Công ty cổ phần Lương thực Việt Nam - Campuchia (tên giao dịch là Cavifoods).

Vốn điều lệ ban đầu của công ty này, trụ sở tại thủ đô Phnom Penh, là 8 triệu USD, có chức năng đầu tư, sản xuất, chế biến, dự trữ, xuất khẩu lúa gạo.
Theo ông Phong, diện tích lúa ở Campuchia tương đương của Việt Nam. Nhiều năm qua, các thương lái nhanh nhạy đã thu mua khá nhiều gạo từ Campuchia để xuất khẩu, chủ yếu là gạo thơm. Việc liên doanh sản xuất, xuất khẩu lúa gạo đã được chính phủ hai nước đồng ý.
Hiện nay công ty đang xây dựng nhà máy chế biến gạo, kho dự trữ, nhà máy sản xuất mì ăn liền, nhà máy sản xuất bánh mì và tổ chức mạng lưới thu mua lúa gạo...
Theo TTO