Thứ bảy, 25/2/2017, 17h51

Mở lớp dạy tiếng Việt cho con cô dâu Việt tại Đài Loan

Đó là thông tin được Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM đưa ra tại buổi gặp mặt ký giả thông báo các chương trình học bổng do Đài Loan cấp vào cuối tuần qua. Theo đó, bắt đầu từ năm 2018, các trường tiểu học, trung học tại Đài Loan sẽ mở lớp dạy tiếng Việt cho con cô dâu Việt Nam, dù chỉ có 1 học sinh cũng giảng dạy. Hiện nay, có khoảng 96.000 cô dâu Việt Nam và con cái của họ đang sinh sống ở Đài Loan.

Văn phòng này cũng cho biết, năm 2017, Chính phủ Đài Loan sẽ cấp các chương trình học bổng cho sinh viên Việt Nam như: Học bổng tiếng Hoa (15 suất), học bổng Đài Loan (23 suất học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ), học bổng ICDF (các suất học bổng của hàng chục trường ĐH ở Đài Loan thuộc các lĩnh vực như nông nghiệp, y khoa, CNTT, quản trị kinh doanh…).

Ông Trần Chí Thành, Cố vấn Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại TP.HCM cho biết: “Trước đây, doanh nghiệp Đài Loan đầu tư ở Việt Nam đa phần tuyển nhà quản lý đến từ Trung Quốc nhưng hiện Chính phủ Đài Loan đang khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực bản địa là Việt Nam. Hiện doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại TP.HCM cần tuyển 50.000 vị trí làm việc có trình độ từ trung cấp trở lên”. Cũng theo ông Thành, đa số du học sinh Việt Nam đến Đài Loan học các chuyên ngành về kinh tế nhưng thực tế doanh nghiệp Đài Loan lại cần những lao động, nhà quản lý được đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật, đặc biệt là cơ khí, hóa công nghiệp, cơ điện tử…

D.Bình